'Trồng' cột điện gió trên mái nhà

  •  
  • 2.071

Nhà thiết kế người Pháp, Philippe Starck, người nổi tiếng với những mẫu thiết kế nội thất sang trọng và hiện đại vừa giới thiệu mẫu tuốc-bin phát điện gió mới.

Philippe Starck giới thiệu 2 mẫu cột điện gió. Ảnh: Design Boom

Đây là thành quả sau hai 2 năm Starck tìm hướng sáng tạo trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Cột điện gió của Philippe Starck có hai mẫu, một kiểu có khung hình chữ nhật, làm từ nhựa trong suốt, một kiểu có khung hình xoắn ốc.

Để “trồng” được trong vườn hoặc trên mái nhà, các cột được thiết kế với chiều cao giới hạn là 5m.

Với công suất từ 400W đến 1kW/cột, mỗi gia đình chỉ cần “trồng” 3 - 4 cột tuốc-bin là có thể đáp ứng nhu cầu điện năng sinh hoạt tối thiểu.

Tuy nhiên, giá của mỗi tuốc-bin không hề rẻ, mỗi cột khoảng 2.500 - 3.500 euro.

Theo Báo Đất Việt (Reuters, Design Boom)
  • 2.071