"'Việt Nam cần tích cực tham gia chống biến đổi khí hậu"

  •  
  • 1.038

Hàng nghìn tập thể từ 140 quốc gia đăng ký những hoạt động để hưởng ứng Ngày toàn cầu hành động chống biến đổi khí hậu vào 10/10.

Các nước tham gia ngày chống biển đổi khí hậu môi trường bằng những hoạt động như lắp tấm thu năng lượng mặt trời, trồng cây, đạp xe diễu hành... Nhiều ý tưởng được đề xuất cho giải pháp khủng hoảng về khí hậu.

Chỉ còn một tháng nữa, nhưng chỉ có hơn 10 sự kiện chính thức từ Việt Nam, trong khi nước ta là một trong những nước sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến đổi khí hậu”, bà Hoàng Thị Minh Hồng, Trưởng nhóm 2041 (đoàn Việt Nam tham gia Chuyến thám hiểm quốc tế mang tên Hiệp ước Nam Cực vào tháng 11/2009) cho biết.

Chị Nguyễn Thị Phương Ngân, thành viên duy nhất của nhóm 2041 tại Hà Nội chia sẻ: “Tôi muốn mọi người hiểu rằng chỉ một thói quen vô thức cũng có thể đóng góp vào sự xấu đi của tình trạng biến đổi khí hậu. Bạn có thể tham gia chỉ bằng một việc đơn giản nhất, ví dụ như đừng xả rác ra đường khi đi dự lễ hội”.

Nhóm 2041 hôm nay đưa ra thông điệp, kêu gọi các cơ quan, tập thể ở Việt Nam cùng tham gia Ngày hội hành động toàn cầu chống biến đổi khí hậu diễn ra vào ngày 10/10.

Dù là một doanh nghiệp lớn, hay chỉ một nhóm, bạn đều có thể tham gia và có thể chọn bất cứ hoạt động nào phù hợp với điều kiện của mình: từ quy mô nhỏ như in giấy 2 mặt, không dùng túi nilông, tới thay bóng đèn tiết kiệm điện, lắp tấm thu năng lượng mặt trời...”, nhóm 2041 Việt Nam phát đi lời kêu gọi.

Năm 2009, Ngày Quốc tế hành động (International Day of Action) 24/10 diễn ra với hơn 5.200 hoạt động tại trên 180 quốc gia; hướng tới mục tiêu giảm lượng C02 trong không khí từ mức hiện nay 390 ppm xuống dưới 350 ppm, là giới hạn an toàn cho sức khỏe con người. 

Theo nhóm 2041, các ý tưởng thú vị nhất cho ngày 10/10 năm nay là kêu gọi toàn dân sửa xe đạp ở Auckland, New Zealand, để toàn bộ xe đạp trong thành phố có thể lại được đi trên đường. Ở Maldive, văn phòng của Tổng thống đang được lắp các tấm pin mặt trời. Kampala (Uganda), mọi người sẽ trồng hàng nghìn cây xanh. Các vận động viên sumo ở Nhật Bản đang dự tính sẽ đạp xe diễu hành quanh khu vực trung tâm thành phố Tokyo. Tại Bolivia, một cuộc đại picnic được tổ chức để dùng hàng trăm bếp năng lượng mặt trời.

Theo Vnexpress
  • 1.038