Tìm hiểu nguyên nhân cá chết tại hồ Thiền Quang

  •  
  • 946

Ngày 8/3, Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội sẽ thực hiện việc quan trắc chất lượng nước hồ Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng để tìm rõ nguyên nhân hiện tượng cá chết hàng loạt, nổi trắng hồ, và báo cáo ủy ban nhân dân thành phố hướng xử lý, giải quyết.


Xác cá nổi chất đống trên mặt hồ Thiền Quang

Theo lãnh đạo Chi cục, nguyên nhân hiện tượng này có thể là do nhiều tháng qua không có mưa, nước bổ cập vào hồ hoàn toàn là nước thải, cộng với thời tiết nồm.

Nhiều người dân sinh sống xung quanh hồ cho biết, mấy ngày nay lượng cá chết trên hồ Thiền Quang bỗng tăng đột biến. Ngày nào đội công nhân môi trường cũng tiến hành vớt xác cá nhưng không xuể vì vừa vớt hết hôm nay, ngày mai lại thấy xác cá nổi kín đặc các góc hồ.

Đặc biệt là gió mùa làm cá trôi dạt khắp nơi, bốc mùi hôi thối, tập trung nhiều nhất ở khu vực gần Nhà văn hóa Học sinh, sinh viên, đoạn tiếp giáp ngã tư Quang Trung-Nguyễn Du, ngã ba Quang Trung- Trần Nhân Tông…

Theo các công nhân dọn vệ sinh ở đây, lượng cá chết vớt lên ước khoảng vài trăm kg. Đến chiều 7/3, đàn cá vẫn còn sống bỗng nổi dày đặc ở đoạn ngã tư Quang Trung-Nguyễn Du, nhưng đa phần bơi rất yếu, liên tục ngáp nước như thiếu dưỡng khí.

Hồ Thiền Quang hiện có 7 cống thoát nước nhưng chỉ dùng để xả nước thải sinh hoạt vào hồ, chứ không hề làm nhiệm vụ thoát nước, vì vậy nước hồ thường xuyên ứ đọng gây ô nhiễm.

Theo TTXVN
  • 946