Phát triển mây nhân tạo cho World Cup 2022

  •  
  • 641

Trong một nỗ lực nhằm chống lại mùa hè khắc nghiệt của vùng Vịnh đúng vào dịp diễn ra World Cup 2022, nước chủ nhà Qatar đã xúc tiến việc phát triển những đám mây nhân tạo, điều khiển từ xa nhằm cung cấp bóng râm cho các sân vận động và địa điểm tập luyện cho các đội bóng tham gia giải đấu này.


Các sân vận động phục vụ World Cup 2022 trong tương lai của Qatar có thể được những
đám mây nhân tạo, điều khiển từ xa che bóng mát.
Ảnh: Getty Images.

Chủ tịch liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) Sepp Blatter mới đây loan báo World Cup 2022 tại Qatar vẫn sẽ diễn ra vào tháng 6 và tháng 7 như dự tính ban đầu. Do đây là khoảng thời gian thời tiết ở vùng Vịnh vô cùng oi bức với nền nhiệt độ có thể lên tới 50 độ C nên nước chủ nhà Qatar đã thử nghiệm hàng loạt biện pháp nhằm làm mát cho các cầu thủ và khán giả trong các trận đấu cũng như khiến các thành viên đội bóng cảm thấy dễ chịu hơn khi luyện tập.

Theo báo Telegraph, một hệ thống điều hòa không khí tiên tiến cho mọi địa điểm tổ chức World Cup nằm trong số những đề xuất của Qatar trong chiến dịch giành quyền đăng cai thế vận hội bóng đá lớn nhất hành tinh này. Hiện tại, các nhà khoa học thuộc trường Đại học Qatar đã nảy ra ý tưởng về một hệ thống ngăn cái nóng khắc nghiệt nhất của thời tiết mùa hè ở Trung Đông.

Hãng thông tấn Gulf News dẫn lời Saud Abdul Ghani, trưởng Khoa Cơ khí và máy móc công nghiệp tại ĐH Qatar, tiết lộ về dự án chế tạo các đám mây nhân tạo, điều khiển từ xa nhằm cung cấp bóng râm cho các sân vận động và địa điểm tập luyện cho các đội bóng tham gia World Cup 2022.

Theo ông Ghani, các "đám mây" sẽ được làm từ một cấu trúc carbon có trọng lượng nhẹ, mang theo một màng bọc vật liệu khổng lồ chứa khí heli. Bốn động cơ chạy bằng năng lượng mặt trời sẽ di chuyển cấu trúc này thông qua thiết bị điều khiển từ xa. Mỗi đám mây nhân tạo như trên có thể tiêu tốn của các nhà tổ chức Qatar khoảng 500.000 USD. Đây được coi là cái giá phải trả khá "bèo" đối với một quốc gia nhỏ nhưng sở hữu trữ lượng khí đốt lớn thứ ba trên thế giới.

Theo Vietnamnet
  • 641