Dùng chim bồ câu theo dõi tình trạng ô nhiễm

  •  
  • 214
Nhóm nghiên cứu thuộc Trường đại học California ở thành phố Irvine (Mỹ) sẽ sử dụng 20 chú chim bồ câu để theo dõi tình trạng ô nhiễm không khí tại San Jose, bang California.

Mỗi chú chim sẽ được đeo trên lưng một chiếc balô đặc biệt, trong đó có chứa thiết bị nhận tín hiệu vệ tinh GPS, bộ phận cảm ứng ô nhiễm không khí và một chiếc điện thoại di động.

Dữ liệu về chất lượng không khí sẽ được gửi tự động bằng tin nhắn về một blog đặc biệt trên Internet, còn hình ảnh được truyền từ trên cao thông qua một chiếc máy quay phim tí hon đeo trước ngực các chú chim. Những chú chim này sẽ được thả lên trời để thực hiện nhiệm vụ vào ngày 5-8 tới.

THANH TRÚC

Theo Tuổi Trẻ/The Age
  • 214