UNDP đề xuất giải pháp phát triển năng lượng

  •  
  • 312

Khảo sát 17 dự án tiếp cận năng lượng trong toàn khu vực châu Á-Thái Bình Dương, Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) nhấn mạnh không thể phát triển nếu thiếu năng lượng và không thể xóa đói nghèo một cách bền vững nếu không phát triển các dịch vụ năng lượng.

Trong nghiên cứu mới nhất này, UNDP cho rằng các dịch vụ phối hợp giữa tiếp cận các nguồn năng lượng hiện đại cho những nhu cầu như điện, nấu ăn, sưởi ấm… cùng với các biện pháp tạo và tăng thêm thu nhập, cải thiện các điều kiện y tế và giáo dục cho người nghèo sẽ là giải pháp phát triển năng lượng hiệu quả nhất để xóa nghèo và nâng cao chất lượng cuộc sống ở châu Á-Thái Bình Dương.

Nghiên cứu nêu bật những biện pháp cần thực hiện để phá vỡ vòng luẩn quẩn “đói nghèo - thiếu năng lượng - đói nghèo", nhập vẫn là nguyên nhân quan trọng dẫn đến đói nghèo kinh niên và đói nghèo đến lượt nó lại ngăn chặn người nghèo tiếp cận năng lượng hiệu quả.

UNDP đề xuất giải pháp phát triển năng lượng

Người nghèo cần năng lượng để thoát nghèo, nhưng chỉ riêng năng lượng vẫn chưa đủ để thoát nghèo. Gần một nửa dân số thế giới chưa được tiếp cận đầy đủ và đáng tin cậy các nguồn năng lượng hiện đại và hơn 20% dân số thế giới, tương đương với 1,4 tỷ người, vẫn chưa được sử dụng điện.

Nghiên cứu của UNDP nhận định, người nghèo ở nông thôn và đô thị thường không có khả năng tài chính để sử dụng các dịch vụ năng lượng hiện đại, vì vậy, cần hỗ trợ họ tạo hoặc tăng thêm thu nhập để sử dụng những dịch vụ này.

Gần 2,7 tỷ người, chiếm 40% dân số thế giới, hiện đang phụ thuộc vào các nguồn gỗ, than củi, chất thải động vật cho các nhu cầu nấu ăn và sưởi ấm. Vào năm 2030, ô nhiễm không khí do những hộ gia đình nghèo sử dụng những nguồn nhiên liệu hỗn tạp này không hiệu quả, có thể khiến 1,5 triệu người tử vong mỗi năm.

Nghiên cứu cũng chỉ rõ hầu hết các dự án năng lượng hiện nay đều tính đến cung cấp nguồn năng lượng tối thiểu đáp ứng nhu cầu năng lượng căn bản của người nghèo như thắp sáng, nấu ăn và sưởi ấm, tuy nhiên, các dịch vụ năng lượng này không đủ để xoá đói nghèo.

Vì vậy, những nguồn tài chính mà người nghèo cần để mua các dịch vụ năng lượng vẫn bị hạn chế và các chương trình phát triển năng lượng vẫn phải phụ thuộc nặng nề và lâu dài vào các nguồn trợ cấp không bền vững.

Theo Vietnam+
  • 312