Lỗ thủng tầng ozone tại Nam cực có dấu hiệu thu nhỏ

  •  
  • 1.115

Hôm 22/8, cộng đồng khoa học quốc tế đã tỏ ra lạc quan rằng lỗ hỏng trong tầng ozone trên Nam cực đang co lại.  Giám đốc Phân Viện giám sát toàn cầu và phòng thí nghiệm nghiên cứu hệ Trái Đất, ông David Hoffman bày tỏ sự lạc quan tầng ozone đang trở lại bình thường. 

(Ảnh: HTV)

Tiến sĩ Susan Solomon, thuộc Nhóm liên chính phủ nghiên cứu thay đổi khí hậu, cũng đồng ý với Tiến sĩ Hofmann.

Bà nhấn mạnh, điểm quan trọng là tầng ozone không những không suy thoái mà thật sự đã bắt đầu cải thiện. Như thế là các hành động của quốc tế nhằm ngăn tầng ozone suy thoái đã có hiệu quả.

Hai nhà khoa học nói trên thuộc số những nhà khoa học đầu tiên thực hiện việc đo lỗ hổng tầng ozone, cách đây 20 năm. Họ đưa ra tuyên bố lạc quan trong một cuộc họp báo tại Washington.

Tiến sĩ Solomon hiện thuộc Ban cố vấn Liên hiệp quốc về thay đổi khí hậu tòan cầu.

Tiến sĩ Hoffmann đã ở tại Nam cực, trong năm đầu tiên sau khi một đội nghiên cứu người Anh lấy những số đo đầu tiên về tầng ozone, cho thấy nó đã hao hụt.

Theo AP, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
  • 1.115