Mùa khô 2005-2006: Hạn hán khốc liệt?

  •  
  • 256

Theo Phó Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Nguyễn Lan Châu, mùa khô 2005-2006, tình hình hạn hán có khả năng diễn ra khốc liệt hơn mùa khô 2004-2005, năm xảy ra đợt khô hạn nghiêm trọng nhất trong 40 năm qua. 

Mùa khô 2005-2006, hạn hán sẽ khốc liệt hơn mùa khô trước? Trong ảnh: Cây cà phê khô héo do hạn hán trong mùa khô 2004-2005

Trong 10 ngày cuối tháng 11, mực nước sông Hồng tại Hà Nội chỉ đạt 2,72m, thấp hơn gần 1,5m so với mức trung bình cùng kỳ nhiều năm và vẫn đang tiếp tục giảm.

Nhiều khúc sông chảy qua địa phận Hà Nội cạn trơ đáy, khiến cho hoạt động giao thông trên dòng sông lớn nhất đồng bằng Bắc Bộ đoạn qua Hà Nội hoàn toàn bị ngưng trệ.

Theo Phó Giám đốc Nguyễn Lan Châu, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này là do năm nay, đỉnh lũ trên các sông ở Bắc Bộ đều thuộc loại nhỏ và thấp hơn mức trung bình nhiều năm gần 1m.

Đỉnh lũ trên sông Hồng tại Hà Nội chỉ đạt 9,52m, ở mức báo động 1; sông Thái Bình tại Phả Lại là 4,05m, trên báo động 1 khoảng 0,5m. Đỉnh lũ nhỏ, trong khi mùa lũ Bắc Bộ lại kết thúc sớm, nên mực nước các sông đều đang cạn dần.

Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương dự báo trong thời gian tới, dòng chảy các sông ở Bắc Bộ có khả năng nhỏ hơn mức trung bình cùng kỳ nhiều năm từ 20-50%, riêng mực nước sông Hồng vào các tháng đầu vụ Đông-Xuân này sẽ thiếu hụt từ 20%-48%, dẫn đến lượng nước trữ của nhiều hồ sẽ ở mức thấp.

Theo VietNamNet
  • 256