Vùng biển Áchentina: Xuất hiện hai tảng băng lớn

  •  
  • 263

Hai tăng băng lớn, mỗi tảng dài 250 m, cao 30 m đang trôi bồng bềnh trên vùng biển Achentina. Đây là băng tan ở Bắc cực do khí hậu Trái Đất ấm lên.

Băng trôi

Ngày 5/1, tại vùng biển Đại Tây Dương thuộc Áchentina đã xuất hiện hai tảng băng lớn. Hai tảng băng này di chuyển với tốc độ 2 km/giờ và đang tiến về phía Bắc. Đây là hiện tượng lạ lần đầu tiên xuất hiện ở vùng này, thu hút sự chú ý của đông đảo du khách đang nghỉ hè tại các bãi biển chính của Áchentina.

Các nhà khoa học Áchentina cho rằng nếu phần nổi của mỗi tảng băng dài 250 mét và cao tới 30 mét thì phần chìm dưới nước ít nhất lớn gấp 7 lần như vậy. Đây là sự băng tan tự nhiên diễn ra tại Nam cực dưới tác động của hiện tượng khí hậu Trái Đất ấm lên.

Những tảng băng lớn kỷ lục này không chỉ gây nguy hiểm trực tiếp cho tầu bè qua lại trên vùng biển Áchentina mà còn báo hiệu nhiều biến đổi lớn về khí hậu đang diễn ra chủ yếu do những hành động vô ý thức của con người.

Theo VietNamNet
  • 263