Các tỉnh miền Bắc trời tiếp tục rét và có mưa nhỏ

  •  
  • 308

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, lưỡi áp cao lạnh lục địa chi phối thời tiết các tỉnh miền Bắc tiếp tục có cường độ suy yếu và di chuyển dần ra phía Đông nên ngày 17/2, miền Bắc vẫn tiếp tục rét, có mưa nhỏ, mưa phùn.

Riêng phía Tây Bắc Bộ chịu ảnh hưởng kết hợp của rìa phía Đông Nam áp thấp phía Tây phát triển chậm nên ban ngày trời nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù.

Dự báo ngày và đêm 17/2, phía Tây Bắc Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 11 - 14 độ C, có nơi 8 - 10 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C, riêng khu Tây Bắc 26 - 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 - 3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 - 15 độ C, vùng núi có nơi 9 - 11 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16 - 19 độ C. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 15 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 15 - 18 độ C.

Khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa-Thừa Thiên Huế, nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C, phía nam 23 - 26 độ C. Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên,mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C. Nam Bộ, mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến đông cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Theo Thông tấn xã Việt Nam
  • 308