Everest "lùn" đi gần 4 met

  •  
  • 433

Chiều cao của đỉnh Qomolangma thuộc Everest hiện giờ chỉ còn 8844,43 met so với mặt nước biển. Đây là kết quả do các nhà khoa học Trung Quốc đo được sau lần thám hiểm gần đây nhất ngọn núi cao nhất thế giới này.

Số liệu này được Cơ quan địa chất Quốc gia Trung Quốc công bố vào ngày 9 tháng 10 vừa qua.

Như vậy, độ cao của ngọn núi đã giảm 3,7 met so với chiều cao ghi nhận được trong lần đo trước đó. Vào năm 1975, Everest có độ cao 8848,13 met so với mặt nước biển.

Theo kết luận của các nhà nghiên cứu, nguyên nhân chính của sự giảm chiều cao này là do hiện tượng trái đất ngày càng ấm lên, đẩy nhanh quá trình tan băng tuyết, lở băng tuyết ở những ngọn núi băng cao.

Mai Hoa (Theo Lenta.ru)

Theo Tiền Phong Online
  • 433