Bắc Bộ tăng nhiệt, miền Trung nóng 38 độ C

  •  
  • 239

Nền nhiệt tại Bắc và Trung Bộ tiếp tục tăng cao trong ngày cuối cùng của đợt thi tốt nghiệp THPT. Khu vực miền Trung có nơi nhiệt độ lên tới 38 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ nhận định, vùng áp thấp nóng tiếp tục duy trì và mở rộng khiến các tỉnh miền Bắc và Trung Bộ càng tăng cao. Dự báo hôm nay, 4/6, ngày cuối cùng trong đợt thi tốt nghiệp THPT, khu vực Hà Nội khá oi bức vào trưa và chiều, nhiệt độ cao nhất 35 độ C. Tuy nhiên, ngay đến tối, thời tiết sẽ mát mẻ trở lại do có mưa rào và dông rải rác.

Tình trạng nắng nóng tại miền Trung đã gay gắt hơn. Có nơi, nhiệt độ cao nhất lên tới 38 độ C.

Hà Nội nắng nóng gay gắt nhất vào ban trưa
Hà Nội nắng nóng gay gắt nhất vào ban trưa. (Ảnh: TT)
.

Dự báo chi tiết các khu vực như sau: Phía Tây Bắc Bộ: nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, cao nhất 32-35 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ, cao nhất 32-35 độ C. Khu vực Hà Nội: mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ; cao nhất 32-35 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 33-36 độ, có nơi 37-38 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Binh Thuận: ngày nắng, riêng phía bắc có nơi có nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ; cao nhất 33-36 độ C.

Tây Nguyên đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, cao nhất 29-32 độ C. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, cao nhất 32-35 độ C.

Theo Dân trí
  • 239