2015 có thể là năm nóng kỷ lục

  •   2,84
  • 1.024

Các nhà khoa học cho rằng năm 2015 có thể trở thành năm nóng nhất từng được ghi nhận và vượt "danh hiệu" của năm 2014.

2015 - Một năm nóng kỷ lục trong lịch sử

Theo số liệu của ba cơ quan theo dõi nhiệt độ toàn cầu hàng đầu, tính đến hết tháng 3, năm 2015 hiện là năm nóng nhất trong hơn một thế kỷ qua. Dù mới hơn một phần tư của năm 2015 trôi qua, giới khoa học cho rằng với hiện tượng El Nino đang tiếp diễn từ năm 2014, nhiệt độ trong thời gian còn lại của năm nay sẽ tiếp tục cao kỷ lục hoặc mức gần kỷ lục.

2015 có thể là năm nóng kỷ lục
Mức độ tăng/giảm nhiệt ở từng nơi trên thế giới, so với trng bình của giai đoạn 1981-2010. (Đồ họa: NOAA)

Cơ quan Đại dương và Khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA) mới công bố số liệu cho thấy, tháng 3/2015 là tháng 3 nóng nhất trong hồ sơ 136 năm. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản và Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) cũng chung nhận định về xu hướng gia tăng nhiệt độ ngày và 2015 sẽ là năm nóng nhất từng được ghi nhận.

NOAA dự báo khả năng El Nino kéo dài hết mùa hè này là 70%, trong khi nguy cơ kéo sang mùa thu là 60%. Một số chuyên gia cho rằng sự nóng lên của bề mặt nước Thái Bình Dương là một dấu hiệu cho thấy nhiệt lượng lớn ở tầng nước sâu trong nhiều thập kỷ qua đang gia tăng và đặt dấu chấm hết cho thời kỳ được coi là tạm dừng xu hướng tăng nhiệt độ bề mặt toàn cầu.

Theo VnExpress
  • 2,84
  • 1.024