Nhà cao thường có gió to?

  •  
  • 784

Trong các thành phố lớn, khi đến gần những tòa cao ốc thường bị những cơn gió mạnh không biết từ đâu thổi đến. Những cơn gió bên cạnh các cao ốc không những rất to, mà chúng thường đến một cách bất ngờ, nó chẳng màng đến thời tiết hôm nay có gió hướng nào, đôi lúc chúng đến từ khắp bốn phía. Không những thế, có lúc những cơn gió có thể thồi từ trên tầng sân thượng xuống dưới mặt đất, cũng có lúc lại từ mặt đất thổi lên trên.

Nguyên nhân khiến những cơn gió bên những tòa cao ốc này không thổi theo một quy luật nào, chủ yếu là vì các luồng không khí trong quá trình chuyển động đã bị tòa nhà cao tầng này cản trở, khiến chúng phải chuyển hướng.

Còn một nguyên nhân khác là do những luồng không khí có tốc độ di chuyển chậm, trong lúc len lỏi vào những khoảng trống của các tòa nhà, tốc độ di chuyển bổng tăng lên.

Vì vậy những cơn gió đi ra từ những khoảng trống của các tòa nhà cao ngất bao giờ cũng lớn hơn những nơi khác. Nhưng cơn gió mạnh nổi lên từ các hẻm núi, các eo biển cũng từ do nguyên nhân trên dẫn tới.

Cư dân sốn ở các thành phố phía nam, có thể lợi dụng đặc điểm này tụ tập dưới những tòa cao ốc để hóng mát vào đêm hè.

H.T (theo Hiện tượng khí tượng)
  • 784