Nhật Bản tiếp tục bị ảnh hưởng bởi dư chấn động đất

  •  
  • 348

Nhiều dư chấn mạnh đang tiếp tục làm rung chuyển bờ biển phía tây miền trung Nhật Bản, một ngày sau trận động đất làm 1 người chết và gần 200 người bị thương.

Một trong các dư chấn có cường độ 5,3 độ richter, xảy ra lúc 7g19 sáng nay. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết không có nguy cơ xảy ra sóng thần, tuy nhiên cảnh báo các dư chấn mạnh có thể tiếp diễn trong vòng 1 tuần nữa.

Một dư chấn có cường độ tương tự cũng được cảm nhận ở Vanuatu, nơi cũng xảy ra động đất hôm 25-3.

Trong khi các dư chấn tại đảo quốc Vanuatu không gây thiệt hại, ở Nhật Bản, một số tòa nhà bị ảnh hưởng và nhiều ống dẫn nước bị vỡ.

“Chính phủ sẽ làm hết sức để giúp đỡ những nạn nhân động đất để họ có thể trở lại cuộc sống bình thường”, Thủ tướng Shinto Abe nói trong một cuộc họp hôm nay. Ông cho biết sau động đất, 68 ngôi nhà bị phá hủy hoàn toàn, 164 ngôi nhà khác bị hư hại, đa số ở Wajima và các khu vực xung quanh. Hơn 2.500 người đã phải qua đêm tại các lều trại khẩn cấp.

Nhật Bản nằm trên 4 đĩa kiến tạo và là một trong các nước thường xuyên xảy ra động đất nhất thế giới. Tháng 10-2004, một trận động đất 6,8 độ richter xảy ra tại Niigata giết chết 65 người và làm hơn 3.000 người khác bị thương; năm 2005, một trận động đất 7,2 độ richter giết chết hơn 6.400 người ở thành phố Kobe...

Nhà sập tại Yomiuri
Nhà sập tại Yomiuri (Ảnh: Reuters)

TƯỜNG VY

Theo AP, BBC, Tuổi trẻ
  • 348