Colombia: 8.000 người đi lánh nạn vì núi lửa phun

  •  
  • 151

Một núi lửa ở nam Colombia hôm 18/4 đã rùng mình thức giấc và phun trào, gây lở đất lớn, phá huỷ nhiều cầu, nhà cửa và đồng ruộng, khiến 8.000 người phải đi lánh nạn.

Sau khi bay qua các khu đất bị tàn phá nằm quanh Nevado de Huila, nhà chức trách cho biết, hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy cư dân trong vùng bị thương hay thiệt mạng. Cư dân ở đây hầu hết là người Colombia bản địa.

Núi lửa cao 5.631m bắt đầu cựa mình vào tháng 2 sau nằm im không hoạt động suốt 500 năm qua, giới chức địa phương cho hay. ’’Có mùi sulphur rất nặng và chúng tôi biết, đất lở đã cuốn mất vài cây cầu đi bộ và một cây cầu dành cho ôtô’’, Daisy Jimena Medina, quan chức chính quyền địa phương Popayan - thủ phủ vùng này cho hay.

Các quan chức trong vùng nói, nhà cửa và các cánh đồng bị phủ đầy đá và bùn. Alberto Nunez, giám đốc viện địa chất Ingeominas nói, sau khi phun trào, núi lửa bắt đầu giảm bớt các chấn động.

Năm 1994, một trận động đất xảy ra ở vùng này làm 1.100 người chết.


Núi lửa Nevado del Huila phun khói hồi tháng 2

M.Nguyễn

Theo AFP, VietNamNet
  • 151