Los Angeles: Cháy lớn gần biểu tượng Hollywood

  •  
  • 224

Một trong những vụ hỏa hoạn khủng khiếp trong hơn 4 thập niên qua tại Los Angeles, Mỹ đã xảy ra tại công viên Griffith, nơi có biểu tượng - dòng chữ nổi tiếng Hollywood. Hỏa hoạn lan rộng trên 320 hecta tại công viên Griffith khiến 300 người phải sơ tán, ít nhất một ngôi nhà bị phá hủy.

Phát biểu trong buổi họp báo tối 9/5, Thị trưởng Los Angeles Villaraigosa cho hay, 75% đám cháy đã được kiềm chế và tới cuối ngày hôm nay sẽ được kiểm soát hoàn toàn. Các báo cáo cho hay, đám cháy có thể đã phát sinh khi một người đàn ông vô gia cư ngủ quên khi đang hút thuốc. Ngọn lửa bùng lên chiều thứ Ba (8/5), phía đông biểu tượng Hollywood và nhanh chóng lan sang các bụi cây rậm rạp. Hỏa hoạn lan rộng do gió mạnh và thời tiết khô hanh, nhiệt độ cao.

Vụ cháy khủng khiếp trong suốt 4 thập niên qua (Ảnh: VN)

Hiện, lệnh sơ tán dân cư được ban bố trước đó đã được dỡ bỏ. Một nửa trong số 600 lính cứu hỏa tại hiện trường đã có thể về nhà. Tuy nhiên, công viên Griffith - rộng tới 1.685 hecta, địa điểm thu hút du khách với Nhà hát Hy Lạp, vườn thú Los Angeles và đài thiên văn Griffith, sẽ đóng cửa suốt ngày hôm qua.

Grifftith là công viên lớn nhất ở Los Angeles đồng thời là một trong những công viên lớn trên thế giới. Dòng chữ nổi tiếng Hollywood nằm ở sườn nam núi Lee trong công viên Griffith.

Được biết, một thanh niên 20 tuổi bị thương do vụ cháy. Nhân vật này đã bị bắt vì nghi hút thuốc lá tại khu vực cấm. Lực lượng phòng cháy chữa cháy nói, người đàn ông đó đã ngủ quên khi đang hút thuốc tại một khu trại dành cho người vô gia cư.

Ủy viên hội đồng thành phố Los Angeles Tom LaBonge mô tả vụ cháy ở công viên Griffith là khủng khiếp nhất tại đây kể từ năm 1961, khi đám cháy kéo dài 2 ngày tại khu Bel Air-Brentwood đã phá hủy gần 500 ngôi nhà, gây thiệt hại hơn 20 triệu USD.

M. Nguyễn

Theo Xinhua, AP, VietNamNet
  • 224