Nhật Bản: Rò rỉ phóng xạ sau động đất

  •  
  • 724

Theo phát ngôn viên công ty điều hành nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki, trận động đất sáng qua đã gây rò rỉ chất phóng xạ, tuy nhiên không làm ảnh hưởng đến con người và môi trường. 

"Chúng tôi xác nhận nước chứa một số chất phóng xạ đã thoát ra khỏi nhà máy", Shougo Fukuda, phát ngôn viên công ty điện lực Tokyo nói. "Tuy nhiên số nước rò rỉ này được tin là ở dưới mức có thể gây ảnh hưởng đến môi trường".

Ông cũng cho biết không có công nhân nào tại nhà máy bị nhiễm phóng xạ.

Nhà máy Kashiwazaki là một trong các nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới. Trận động đất 6,8 độ richter sáng nay đã gây hỏa hoạn tại khu vực cung cấp điện. Người ta nhìn thấy khói đen bốc lên bầu trời trong nhiều giờ từ nhà máy cho đến khi đám cháy được dập tắt.

Fukuda nói họ chưa biết trận động đất hay đám cháy đã gây ra sự cố thoát nước chứa chất phóng xạ.

Khói bốc lên từ nhà máy Kashiwazaki sau trận động đất sáng qua
Khói bốc lên từ nhà máy Kashiwazaki sau trận động đất sáng qua (Ảnh: AP)

TƯỜNG VY

Theo AFP, BBC, Tuổi trẻ
  • 724