Lụt lớn ở châu Phi

  •  
  • 205

Khoảng một triệu người châu Phi đang chịu ảnh hưởng của lũ lụt do mưa lớn gây mất mùa, vỡ đê và làm hàng chục người thiệt mạng. Nhiều vùng ở Ghana đã được chính phủ gọi là vùng thảm họa còn ở Ethiopia và Uganda, hàng ngàn người đã mất nhà cửa.

Liên hiệp quốc cho rằng lụt ở châu Phi có thể gây bùng phát các đợt dịch bệnh như dịch tả ở người cũng như dịch bệnh cho mùa màng.

Mưa lớn và lụt đã gây hỗn loạn ở ít nhất 12 nước.

Người phát ngôn của văn phòng điều phối viện trợ nhân đạo của Liên hiệp quốcbà Elisabeth Byrs cho biết 500.000 người tại Tây Phi đã chịu ảnh hưởng của đợt thiên tai này, 500.000 người khác ở Sudan cũng đang lâm vào hoàn cảnh rất khó khăn, bà cho rằng con số này đang ngày một tăng.

Các tổ chức thiện nguyện cảnh báo rằng nhiều khi vực đang rất cần hỗ trợ về thực phẩm, chỗ ở và thuốc men. Ở nhiều nước, đợt lũ này là đợt tồi tệ nhất trong nhiều năm qua.

Tình trạng khẩn cấp

Nạn nhân lụt ở Sudan

Liên hiệp quốc cho biết các nước đang lo ngại dịch bệnh bùng phát sau lụt (Ảnh: AFP)

Tại Uganda, nơi ít nhất chín người đã thiệt mạng, bộ trưởng văn phòng chính phủ Musa Ecweru nói rằng tình hình đang gần tiến tới "một cuộc khủng hoảng." Theo ông, "một số cộng đồng người dân đã bị cô lập và chính phủ không thể đến chỗ họ."

Tại Ethiopia, một trong những ngước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở đông phi, một số người đã thiệt mạng vì lũ và các tổ chức nhân đạo đã tổ chức một chương trình hỗ trợ về thực phẩm sau khi nước lũ ảnh hưởng tới 200.000 người.

Ở tây Phi, Ghana chịu ảnh hưởng vô cùng nặng nề, với ít nhất 20 người thiệt mạng và 400.000 người mất nhà cửa. Nước lũ đã nhấn chìm những vùng đất vốn sản sinh ra lương thực nuôi sống cả quốc gia này.

Tổng thống John Kufuor đã tuyên bố vùng phía bắc của Ghana đang là khu vực thảm họa.

Ông Benonita Bismarck thuộc Hội chữ thập đỏ Ghana nhận xét rằng tình hình tại đây đang hết sức cấp thiết và người ta đã phát hiện một số ca mắc bệnh tả.

Ông George Azi Amoo, người điều phối của cơ quan quản lý thiên tai của Ghana cho biết nước lũ đã phá hủy đất canh tác, vật nuôi và cơ sở hạ tầng của nước này. Ông cho chương trình Newshour của đài BBC biết: "Một số làng và cộng đồng dân cư giờ đã bị cuốn trôi hòan toàn."

Còn tại nước láng giềng Togo, khoảng 34.000 người đã phải di rời nhà cửa và ít nhất 20 người thiệt mạng. Cơ sở hạ tầng tại đây cũng bị thiệt hại nặng nề.

Theo BBC
  • 205