Động đất ở Italy đã được cảnh báo trước

  •  
  • 460

Nhiều tuần trước, một nhà khoa học Italy dự đoán rằng một trận động đất sẽ xảy ra gần thành phố L'Aquila và thông báo với chính quyền. Nhưng giới chức địa phương lại cho rằng ông cố tình gieo rắc hoang mang. 

Những ngôi nhà đổ vì động đất tại thành phố L'Aquila. Ảnh: Reuters.


Ngày 6/4, khi động đất dã xảy ra, chính phủ Italy vẫn một mực khẳng định cảnh báo của nhà nghiên cứu địa chấn Gioacchino Giuliani không có cơ sở khoa học, nhưng Giuliani lại cho rằng chính phủ phải xin lỗi ông.

Những đợt rung lắc đầu tiên ở miền trung Italy bắt đầu từ giữa tháng 1 năm nay và tiếp tục xuất hiện đều đặn trong những khoảng thời gian nhất định. Tình trạng đó khiến giới chức thành phố cổ L'Aquila (cách thủ đô Rome khoảng 100 km về phía đông bắc) liên tục gia tăng mức độ cảnh báo.

Cách đây một tháng, nhiều xe tải mang theo loa phóng thanh chạy khắp thành phố và kêu gọi người dân sơ tán khỏi nhà sau khi chuyên gia địa chấn Giuliani dự đoán một trận động đất mạnh sắp xảy ra. Điều này khiến thị trưởng thành phố tức giận mặc dù ông biết Giuliani là một nhà khoa học của Viện Vật lý thiên thể quốc gia.

Giuliani dự đoán một trận động đất lớn sắp xảy ra sau khi phát hiện khí radon tập trung với mật độ dày đặc ở các khu vực có cấu tạo địa chất không ổn định. Tuy nhiên, cảnh sát được thông báo rằng Giuliani “gieo rắc sự hoảng loạn”. Họ buộc ông xóa cảnh báo trên mạng Internet.

“Giờ đây sẽ có nhiều người phải xin lỗi tôi nếu họ có lương tâm”, Giuliani nói. 

Nhân viên cứu hộ và lính cứu hỏa đưa một thi thể từ ký túc xá đổ nát của một trường đại học tại thành phố cổ L'Aquila. Ảnh: Reuters.


Giuliani – một công dân của thành phố L'Aquila – nói rằng ông cảm thấy tuyệt vọng cùng cực vào ngày 5/4 khi phát hiện ra rằng trận động đất sắp xảy ra.

“Tôi chẳng biết nói với ai. Cảnh sát đã tiến hành điều tra và theo dõi tôi chỉ vì tôi nói rằng một trận động đất sắp xảy ra”, Giuliani kể.

Khi các phóng viên hỏi rằng chính phủ có tiến hành bất kỳ biện pháp hợp lý nào để bảo vệ người dân trước cảnh báo của Giuliani, Thủ tướng Italy Silvio Berlusconi nói rằng, vào thời điểm hiện tại, mọi người nên chú ý tới nỗ lực cứu trợ và tìm kiếm người mất tích.

“Chúng ta sẽ thảo luận về dự báo động đất sau”, Berlusconi phát biểu.

Ngày 31/3, Cơ quan Bảo vệ công dân tổ chức một buổi thảo luận về động đất tại thành phố L'Aquila. Nhiều nhà khoa học chịu trách nhiệm đánh giá nguy cơ động đất đã tham gia buổi thảo luận. Khi cuộc họp kết thúc, Cơ quan Bảo vệ công dân tuyên bố: “Những cơn địa chấn mà người dân cảm nhận trong thời gian gần đây là hiện tượng hoàn toàn bình thường trong một khu vực thường xuyên xảy ra động đất như khu vực xung quanh L'Aquila. Chúng ta không có lý do gì để hoảng hốt mặc dù vẫn phải thường xuyên theo dõi tình hình”.

Theo VnExpress (Reuters)
  • 460