Khẩn cấp sơ tán dân trong đêm vì bão số 10

  •  
  • 173

Diễn biến khá bất ngờ so với dự báo, chiều nay 13/10 bão số 10 tiếp tục tăng cấp, bẻ hướng đổ về các tỉnh Hải Phòng - Quảng Ninh - Thái Bình - Nam Định. Thủ tướng yêu cầu các địa phương phải hoàn thành việc di dời dân trước 23h đêm 13/10.

Thông tin khẩn cấp từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương: hồi 17 giờ chiều nay, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 20,2 độ Vĩ Bắc; 107,9 độ Kinh Đông, trên khu vực vịnh Bắc Bộ, cách bờ biển các tỉnh Quảng Ninh - Hà Tĩnh khoảng 170 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh đã đến cấp 10, cấp 11, giật cấp 14, cấp 15.

Bão số 10 đã gây ra gió mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13, cấp 14 trên vịnh Bắc Bộ; vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn TƯ cho biết, bão số 10 đã di chuyển lệch theo hướng Tây Tây Bắc. Trong đêm nay, rạng sáng mai vùng tâm bão sẽ là các tỉnh Hải Phòng - Quảng Ninh - Thái Bình - Nam Định. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, cấp 10 (tức là từ 75 - 102 km/giờ), giật cấp 12, cấp 13.

Trước diễn biến bất ngờ của bão, chiều nay Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc giao ban Ban chỉ đạo PCLB Trung ương, chỉ đạo các địa phương chạy nước rút lo đón bão.

Tại cuộc họp, ông Bùi Minh Tăng - Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn TƯ báo cáo: trái với nhận định ban đầu rằng bão số 10 sẽ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau khi đổ bộ vào khu vực đảo Hải Nam (Trung Quốc), từ sáng nay, bão số 10 không hề yếu đi mà còn mạnh lên nhanh chóng.

Chiều nay, các tỉnh ven biển vùng Đông Bắc Bộ đã có mưa nhỏ, sang ngày mai 14/10, mưa sẽ tăng dần với lượng mưa trung bình từ 100 - 200mm, có nơi trên 200mm.

Cùng lúc này, khu vực quần đảo Trường Sa đang hình thành một vùng thời tiết xấu, nhiều khả năng sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới hoặc cơn bão mới. Nếu hai cơn bão cùng xảy ra sẽ gây nhiều biến cố bất thường. 

Bão ôố 10 bất ngờ mạnh thêm, chỉ còn cách bở biển Quảng Ninh - Hà Tĩnh 170 km. Dự kiến đêm nay bão đổ bộ các tỉnh này (Ảnh: NCHMF)

Trung tướng Trần Quang Khuê, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, chiều nay khu vực đảo Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có gió mạnh cấp 8 cấp 9 gây tốc mái nhà và làm 2 tàu cá bị chìm, 1 ngư dân bị thương. Hiện tại, khu vực biển từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên - Huế vẫn còn khoảng 20.500 tàu, lồng bè với hơn 68.000 ngư dân chưa về đất liền do nhận định bão số 10 không nguy hiểm.

Bộ trưởng NN-PTNT, Trưởng Ban chỉ đạo PCLB Trung ương Cao Đức Phát lo lắng trước việc nước biển có thể dâng cao 3 - 5m gây ngập lụt khu du lịch đảo Cát Bà, huyện Cát Hải.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải nhấn mạnh: “Tình hình rất khẩn cấp, vì vậy các tỉnh được dự báo nằm trong vùng ảnh hưởng phải sơ tán dân đến nơi an toàn trước 19 giờ tối nay, chậm nhất là đến 22 giờ, bởi khi bão đã đổ bộ gây gió giật cấp 10 - 11 sẽ rất khó di chuyển”.

Ngay sau cuộc họp, Ban chỉ đạo PCLB Trung ương và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn đã chia làm 3 đoàn tỏa đi đôn đốc các tỉnh: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Thanh Hóa, Nghệ An... triển khai ngay các phương án phòng chống bão, mưa lũ để nhằm hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.  

Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện khẩn gửi UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm các công điện của Ban Chỉ đạo PCLBTW; chỉ đạo chính quyền địa phương các cấp nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi, tiếp tục nắm chắc số lượng tầu thuyền còn hoạt động trên biển, hướng dẫn di chuyển về nơi tránh bão; tổ chức neo đậu an toàn cho tầu thuyền trong các khu tránh trú bão, khi bão đổ bộ vào kiên quyết không để người trên các tàu thuyền và khu nuôi trồng thủy sản ven biển; huy động nhân dân triển khai ngay việc chằng, chống nhà cửa, kho tàng trường học, bệnh viện; phối hợp với các lực lượng vũ trang trên địa bàn thực hiện việc di dời dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm (ven biển, vùng cửa sông, vùng có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất).

Việc di dời phải hoàn thành trước 22 giờ ngày 13/10; tổ chức lực lượng canh gác đảm bảo an ninh trật tự ở những khu vực phải di dời dân đi.

Theo Dân trí
  • 173