Thanh Hóa: biển Sầm Sơn xâm thực mạnh vào đất liền

  •  
  • 1.413

Sau những trận mưa bão đầu mùa vừa qua, tình trạng nước biển xâm thực mạnh vào đất liền đã và đang diễn ra nghiêm trọng tại địa bàn xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa). Đặc biệt, gần khu du lịch sinh thái Vạn Chài, nước biển xâm thực gây sạt lở nghiêm trọng, cuốn hàng trăm cây phi lao phòng hộ ra biển.

>>> Thanh Hóa: Xảy ra động đất ở Quan Sơn


Bờ kè bằng đá của các hộ kinh doanh ở xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa bị sóng biển đánh tan hoang sau bão số 3. (Ảnh: Hà Đồng).

Đi dọc từ cửa sông Mã đổ ra biển xuống đến khu du lịch sinh thái Vạn Chài (thuộc địa bàn xã Quảng Cư), chúng tôi thấy có nhiều điểm bị nước biển xâm thực. Các bờ kè tuyến này bị sóng biển đánh tan nát. Hàng trăm cây phi lao có chức năng chắn gió, phòng hộ bị đánh bật gốc, nghiêng ngả. Một số công trình của người dân, đường dẫn ra biển bị sóng phá hủy.

Đặc biệt, nước biển xâm thực còn cuốn trôi nhiều diện tích đất rừng phòng hộ ven biển, đất nuôi trồng thủy sản của người dân địa phương. Chỗ nước biển xâm thực sâu nhất vào đất liền dài khoảng 100m so với trước kia. Đây là khu vực bãi tắm đẹp, còn khá hoang sơ ở Sầm Sơn.

Anh Lê Văn Thắng - một hộ dân kinh doanh dịch vụ du lịch ở thôn Quang Vinh (xã Quảng Cư) - cho biết: "Nhiều năm nay liên tục xảy ra tình trạng nước biển xâm thực vào đất liền, gây thiệt hại nặng. Đặc biệt, cơn bão số 3 vừa qua nước biển dâng cao đã phá hủy nhiều công trình kiến trúc, 85m kè đá bờ biển, đánh bật gốc, cuốn trôi hàng trăm cây phi lao ven biển... của gia đình tôi, gây thiệt hại khoảng 300 triệu đồng...".


Hàng cây phi lao xã Quảng Cư cũng bị nước biển xâm thực làm bật gốc, nghiêng ngả. (Ảnh: Hà Đồng).


Xã Quảng Cư phục vụ khách du lịch cũng bị sập do nước biển xâm thực. (Ảnh: Hà Đồng).

Theo Tuổi trẻ
  • 1.413