Siêu bão cực mạnh đã 'tránh' Việt Nam

  •  
  • 664

Siêu bão Megi vẫn đang mạnh cấp 15 ngoài biển Đông nhưng đã hướng hẳn về phía Hồng Kông. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương nhận định đến giờ Việt Nam đã có thể yên tâm về cơn bão này để tập trung khắc phục hậu quả trận lũ vừa diễn ra.

Bão Megi không còn nguy hiểm với Việt Nam

Hồi 4 giờ ngày 21/10, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 19,1 độ Vĩ Bắc; 117,4 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông Bắc biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 600km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần bão mạnh cấp cấp 15 (tức là từ 167 đến 183 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17.


Việt Nam đã có thể yên tâm về cơn bão này để tập trung khắc phục hậu quả trận lũ vừa diễn ra (Ảnh: tropicalstormrisk)

Đến 4 giờ ngày 22/10, vị trí tâm bão sẽ ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 117,5 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 400km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (tức là từ 167 đến 183 km một giờ), giật cấp 16, cấp 17. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 200 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 400 km.

Đến 4 giờ ngày 23/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc; 116,8 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông khoảng 290km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, cấp 14 (tức là từ 134 đến 166 km một giờ), giật cấp 15, cấp 16. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 150 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 350 km.

Trong khoảng 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng giữa Tây Bắc và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Đến 4 giờ ngày 24/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,5 độ Vĩ Bắc, 115,1 độ Kinh Đông, trên khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cách Hồng Kông khoảng 170 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, cấp 12 (tức là từ 103 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Ông Lê Thanh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết: “Tính tới thời điểm này Chúng ta có thể yên tâm để khắc phục hậu quả trận lũ ở miền Trung. Bão Megi không còn gây nguy hiểm cho Việt Nam, chỉ gây ảnh hưởng trên biển. Trên khu vực đất liền của Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có thể sẽ có mưa do ảnh hưởng của hoàn lưu bão”.

54 người chết, 20 người mất tích

Theo thống kê của các địa phương, tính đến 21 giờ ngày 20/10 đã có 54 người chết vì trận lũ ở miền Trung, tăng 8 người so với ngày 19/10. Cụ thể: Nghệ An: 20 người (tăng 4 người); Hà Tĩnh: 20 người (giảm 1 người); Quảng Bình: 9 người (tăng 1 người), Thanh Hóa: 5 người (tăng 4 người).

Số người mất tích là 20 người (giảm 1 người). Trong đó: Hà Tĩnh có 1 người và 19 người mất tích do xe khách bị lật. Có 44 người bị thương (tăng 26 người), trong đó Nghệ An: 2 người; Hà Tĩnh: 26 người; Quảng Bình: 16 người.


Đã có 54 người chết, 20 người mất tích trong trận lũ vừa qua. (Ảnh: VietNamNet)

Tính đến 19 giờ ngày 19/10 tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức di dời được hơn 17.512 hộ/68.673 người đến nơi an toàn; huy động 300 tấn mỳ tôm, 70.000 lít nước uống đóng chai, trích ngân sách 50 tỷ đồng hỗ trợ các huyện mua lương thực và các nhu yếu phẩm cứu trợ cho nhân dân vùng lũ.

Đê tả Lam (Nghệ An) đoạn từ Km78+400 – Km78+450 bị sạt lở do nước lũ đã được xử lý bằng đóng cọc tre và đắp bao tải đất để bảo đảm an toàn. Sự cố sạt đê Rú Tý (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) không gây thiệt hại nào về người.

Cả 3 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình hiện còn 319 xã bị ngập trong nước. Để đảm bảo nước sinh hoạt cho nhân dân vùng lũ, Trung tâm Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh Môi trường Nông thôn - Bộ Nông nghiệp và PTNT đã vận chuyển hoá chất xử lý nước cho các tỉnh miền Trung. Tính đến ngày 20/10, đã có 5.100kg PUR, 6.000kg Cloramin B, 300.000 viên Aquatab, 3.000 túi vệ sinh cá nhân được cấp phát đến khu vực bị lũ lụt.

Hiện tại Quốc lộ 1A đã thông xe hoàn toàn (sau khi bị cấm tại Hà Tĩnh do nước lớn). Về đường sắt: Một số đoạn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh do công ty quản lý đường sắt Nghệ Tĩnh quản lý và trên địa bàn tỉnh Quảng Bình do công ty quản lý đường sắt Quảng Bình quản lý hiện vẫn còn ngập sâu và bị sạt lở.

  [#RelatedNews(10)#]

Theo Vietnamnet
  • 664