Dọn nhà máy Fukushima bằng máy điều khiển từ xa

  •  
  • 516

Các máy móc xây dựng điều khiển từ xa đã được đưa vào nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi để dọn sạch đường sá cùng những lối đi vương đầy mảnh vỡ nhiễm chất phóng xạ.

Thông tin được công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) cung cấp hôm 11/4/2011.

Theo hình ảnh do TEPCO phát hành, những ảnh hưởng của trận động đất mạnh 9 độ richter, cơn sóng thần cao khoảng 15 mét và hai vụ nổ khí hydro trong các tòa nhà lò phản ứng đã khiến nhà máy Fukushima Daiichi trở thành đống gạch vụn đổ nát. Một số mảnh vỡ có mức độ phóng xạ cao, gây cản trở cho việc dọn dẹp và di chuyển của công nhân tại đây.

Các máy móc dọn dẹp bao gồm một máy xúc, một xe vận chuyển, đều được trang bị hệ thống điều khiển từ xa. Các camera được gắn trên mỗi phần của thiết bị và TEPCO đặt thêm 6 camera xung quanh những khu vực nơi công việc sẽ diễn ra.

Toàn bộ hoạt động được quản lý từ một phòng điều khiển di động, nơi nhân viên có thể xem video từ các camera và thao tác máy móc, phát ngôn viên Hiro Hasegawa của nhà máy Fukushima nói. 

Hoạt động dọn dẹp bắt đầu khi cả 2 thiết bị đã vào vị trí gần khu vực các mảnh vụn rải rác. Máy xúc (có gầu xúc khổng lồ) nhặt các mảnh vỡ và bỏ vào thùng chứa trên lưng của xe vận chuyển. Phải mất khoảng 2 giờ để hoàn thành việc này.

Một khi đã đầy, máy xúc gõ đóng nắp của thùng chứa lại và xe vận chuyển chở đến đổ ở một nơi tạm thời. Hoạt động bốc dỡ mất khoảng 1 giờ để hoàn thành, và sau đó chu kỳ mới lại bắt đầu.

Các máy móc thiết bị điều khiển từ xa được phát triển để sử dụng trong những môi trường xây dựng độc hại, chẳng hạn như gần núi lửa hoặc nơi sạt lở đất có thể xảy ra, phát ngôn viên của Yoshikawa Co. - nhà phát triển hệ thống cho biết.

Hệ thống điều khiển vô tuyến thường có phạm vi khoảng 300 mét, nhưng ở đây, một trạm chuyển tiếp radio được sử dụng để tăng cường độ tín hiệu và cho phép các bộ điều khiển có thể hoạt động từ xa tối đa 2 km, phát ngôn viên của Yoshikawa cho biết.

Theo PCWorld VN
  • 516