Lốc xoáy, mưa đá tàn phá Hà Giang, Cao Bằng

  •  
  • 936

Ảnh hưởng của không khí lạnh khiến tố lốc, mưa đá xảy ra trên diện rộng, hàng nghìn nhà dân bị thủng, tốc mái.

>>> Mưa đá lại rơi xuống Lào Cai

Nhiều mái nhà của nhân dân thị trấn Thanh Nhật (Hạ  Lang, Cao Bằng) bị thủng do mưa đá. Ảnh: Báo Cao Bằng.
Nhiều mái nhà của nhân dân thị trấn Thanh Nhật (Hạ
Lang, Cao Bằng) bị thủng do mưa đá. Ảnh: Báo Cao Bằng.

Đêm 25/4, không khí lạnh tràn về trong lúc nền nhiệt các tỉnh miền Bắc ở mức cao. Sự xung đột giữa khối không khí lạnh và nóng khiến tố lốc, mưa đá diễn ra trên diện rộng ở Hà Giang và Cao Bằng. Tại Hà Giang, 4 người bị thương, khoảng 400 nhà sập, tốc mái.

Cũng khoảng thời gian này, một trận mưa đá kéo dài hơn 20 phút xảy ra tại Cao Bằng với nhiều hòn đá lớn, đường kính 3-4cm. Gần 1.800 nhà dân bị tốc và thủng mái, hàng trăm ha hoa màu và cây công nghiệp bị hư hại.

Cuối tháng 3, đầu tháng 4, mưa đá liên tiếp dội xuống nhiều địa phương miền núi phía Bắc gây thiệt hại nặng. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương, khoảng một tháng tới, mưa đá có nhiều khả năng xảy ra bởi vẫn đang là giai đoạn chuyển mùa.

Theo VNE
  • 936