Nhiệt độ trái đất ấm lên, tuổi thọ con người ngắn đi

  •  
  • 702

Theo các nhà khoa học Trường đại học London (Anh), môi trường ô nhiễm khiến nhiệt độ ấm lên là một trong những nguyên nhân rút ngắn tuổi thọ con người.

Theo thống kê, năm 2003 châu Âu đã chứng kiến 27.000 ca tử vong do không chịu được nắng nóng.

Trong đó 14.000 ca tử vong là ở nước Pháp. Ở Anh, 2.000 người đã qua đời vì nguyên nhân này, trong đó 85% người ở độ tuổi trên 75. Đối với những người ở độ tuổi 65, tỷ lệ tử vong tăng dần lên khi nhiệt độ vượt quá 18oC (ở châu Âu).

Các nhà khoa học cho biết thêm, nhiệt độ cao vào đầu mùa hè thường có tác hại nghiêm trọng hơn vào cuối mùa, do cuối mùa cơ thể con người đã thích nghi với môi trường.

Theo GS Bill Keatinge, thủ phạm chính gây nhiệt độ tăng cao khiến con người không thể chống chọi được là khí ozon, khí thải từ các nhà máy, các hạt bụi và chất sulphur dioxide.

Theo Sức khỏe & Đời sống
  • 702