Trái đất nóng lên... Tây Ban Nha chịu hậu quả

  •  
  • 636

Hiện tượng nóng dần lên của trái đất đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới mọi quốc gia. Tây Ban Nha sẽ là nước phải chịu đựng nhiều thiệt hại nhất trong những năm cuối của thế kỷ 21.

Kết luận này được nhà khí hậu học Tây Ban Nha Miguel de Araujo đưa ra sau khi tiến hành một cuộc nghiên cứu tính chất của khí hậu trong tương lai và những dự báo về chúng.

Cuộc khảo sát này nằm trong dự án của Hiệp hội Các nhà khoa học châu Âu chuyên nghiên cứu về những ảnh hưởng của sự thay đổi thời tiết lên trái đất.

Theo kết quả của cuộc khảo sát thu được, tới năm 2080, 30% dân cư vùng ven biển Địa Trung Hải thuộc Tây Ban Nha sẽ là nạn nhân của hiện tượng nóng lên của khí hậu. Họ sẽ phải sống trong cảnh thiếu nước ngọt trầm trọng. Vùng đất vốn là thiên đường của cỏ hoa, cây xanh sẽ trở thành hoang mạc.

Tây Ban Nha sẽ ngày càng phải đối mặt với các đợt hạn hán lớn và nhỏ. Nguyên nhân của chúng là do ảnh hưởng của các đợt khí xoáy tụ có nguồn gốc từ châu Phi. Cùng lúc, các khối khí ẩm ướt từ Atlantic sẽ chuyển hướng sang vùng Bắc Âu gây nên những trận lũ lụt lớn.

Nguyên nhân của tất cả mọi sự thay đổi trên là do ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính lên trái đất chúng ta, ông Araujo nói. Tây Ban Nha là một trong những nước "góp phần" đẩy nhanh quá trình này.

Mặc dù đây là những dự đoán về tương lai, nhưng các nhà khoa học Tây Ban Nha cũng lưu ý: "Cần phải xác định sớm những xu thế trong tương lai, quan sát các hiện tượng sẽ xảy ra và lựa chọn các phương pháp giải quyết hữu hiệu".

Mai Hoa (Theo Rian)

Theo Tiền Phong Online
  • 636