Hiện tượng La Nina tiếp tục kéo dài đến đầu năm 2008

  •  
  • 670

Trung tâm Dự đoán khí hậu CPC/ NCEP/ NWS của Hoa Kỳ vừa đưa ra phân tích và những nhận định mới nhất về hoạt động của hiện tượng thời tiết La Nina vào ngày 8/11.

Theo đó, La Nina tiếp tục mạnh lên từ tháng 10/2007 khi nhiệt độ bề mặt nước biển (SST) có những thay đổi dị thường. Nó đã gia tăng tác động tiêu cực từ 170 độ kinh đông đến vùng bờ biển Nam Mỹ.

Phân tích 4 tuần gần đây nhất cho thấy SST giữa 140 độ kinh tây và vùng bờ biển Nam Mỹ bắt đầu giảm (−0,5°C đến −1°C). Tất cả vùng El Nino (ngoại trừ vùng El Nino 4) nhiệt độ đều thấp hơn (−1°C). Điều đó chỉ rõ rằng La Nina đã đạt đến cường độ bình thường và có hiệu lực trong vòng 3 tháng.


Lũ lụt tại Việt Nam có phần tác động của La Nina. (Ảnh: Longan.gov.)

Cũng trong suốt tháng 10/2007, sức nóng bên trên mặt đại dương 300m tại vùng trung tâm và giữa phía đông xích đạo Thái Bình Dương vẫn như cũ, với nhiệt độ dao động từ 2°C đến 6°C.

Nhìn chung, các điều kiện khí quyển đại dương đã chỉ rõ thực chất của La Nina. Các dự báo SST vừa qua cũng cho thấy La Nina sẽ phát triển đến đầu năm 2008.

Giới khoa học tin rằng La Nina sẽ tác động mạnh từ tháng 11/2007 đến tháng 1/2008, bao gồm lượng mưa trên trung bình tại Indonesia và dưới trung bình khắp trung tâm xích đạo Thái Bình Dương. Dự báo này được đưa ra bởi sự thống nhất cao của các nhà nghiên cứu, phân tích khí hậu Mỹ.

(Nguồn tin: Climate Prediction Center National Centers for Environmental Prediction NOAA/National Weather Service Camp Springs, MD 20746-4304/TNO)

Theo Vietnamnet
  • 670