Cực từ bắc Trái đất đang dịch chuyển

  •  
  • 921

Ánh sáng bắc ở Alaska, một trong những cảnh quan đẹp nhất thế giới

Các nhà khoa học hôm thứ năm cho biết cực từ Bắc của trái đất đang bị cuốn trôi nhanh khỏi Bắc Mỹ và đi về phía Syberia.

Cực từ bắc của trái đất được tạo thành do từ trường sinh ra từ sắt nóng chảy trong lõi của trái đất, nó không trùng với cực bắc địa lý. Cực từ bắc được phát hiện vào năm 1831, và khi được đo lại vào năm 1904, các nhà khoa học thấy nó đã di chuyển 46,5 km.

Cho đến nay vẫn chưa thể lý giải được vì sao cực từ Bắc lại bị cuốn đi, nhưng nếu cực bắc từ trường thật sự bị cuốn trôi khỏi Canada, chúng ta sẽ không còn thấy được ánh sáng bắc kì diệu ở Alaska nữa. Ánh sáng này được tạo thành do tương tác của những phần tử trong ánh sáng mặt trời với nhiều khí trong bầu khí quyển trái đất. Có thể nhân loại đang đối diện với nguy cơ mất đi một cảnh quan thiên nhiên đẹp nhất trên thế giới.

BÌNH NGUYỄN

Theo Tuổi Trẻ
  • 921