Tê giác có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất

  •  
  • 1.388

Đó là thông tin mới nhất do Quỹ quốc tế bảo vệ thiên nhiên (World Wide Fund for Nature - WWF) vừa công bố ngày 4-1-2010.


Tê giác một sừng - Ảnh: Discovery

Theo báo Telegraph (Anh), tê giác một sừng (the Javan rhino, Rhinoceros sondaicus) được liệt kê ở hạng mục “Cực kỳ nguy cấp” (Critically Endangered - CR) trong Sách đỏ năm 2009 của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN).

Nó được xem là một trong những động vật có vú lớn nhất trên thế giới có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất, chỉ có hai quần thể còn tồn tại trong tự nhiên là ở Indonesia và Việt Nam với “dân số” ít hơn 60 cá thể.

Con người săn bắn tê giác một sừng vô tội vạ do các sản phẩm của chúng được “đánh giá cao” trong y học cổ truyền châu Á, ngoài ra môi trường sống của tê giác một sừng ngày càng bị thu hẹp do người dân địa phương lấy đất sản xuất nông nghiệp, được cho là những nguyên nhân làm loài tê giác này có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất.

WWF đã tham gia hỗ trợ kiểm lâm trong việc bảo vệ và bảo tồn tê giác một sừng từ năm 1998, tiến hành các cuộc điều tra “dân số”, nâng cao nhận thức tầm quan trọng của tê giác một sừng tới cộng đồng địa phương.

Trong tháng 11-2009, các nhà nghiên cứu WWF phối hợp với lực lượng kiểm lâm sử dụng hai chú chó nghiệp vụ được đưa sang từ Mỹ để tìm kiếm dấu vết tê giác một sừng Việt Nam (the Vietnamese Javan rhinoceros, Rhinoceros sondaicus annamiticus) tại các khu rừng miền Nam Việt Nam. Họ dự đoán có khoảng 10 cá thể còn tồn tại ở khu vực này.

Danh sách 10 động vật có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất của WWF: hổ, gấu Bắc cực, moóc Thái Bình Dương, chim cánh cụt Magellan, rùa da, cá ngừ vây xanh, khỉ đột núi, bướm vua, tê giác một sừng và gấu trúc lớn.

Theo Tuổi Trẻ (Telegraph)
  • 1.388