Sản xuất địa nhiệt điện rẻ và sạch

  •  
  • 1.112

Một bản nghiên cứu vừa được công bố của viện công nghệ Massachusetts (MIT, Mỹ) cho thấy việc khai thác điện từ nhiệt lượng trong lòng trái đất có thể giúp giải quyết nhu cầu điện ngày càng tăng của nước này.

Một nhà máy địa nhiệt điện ở Philippines (Ảnh: wikipedia)

Giải pháp dùng địa nhiệt này cũng được coi là thân thiện hơn với môi trường, giúp giảm chi phí sản xuất và tăng cường an ninh năng lượng, thay thế cho các nhà máy điện hạt nhân và nhà máy điện chạy than cũ kỹ.

Theo bản nghiên cứu này, vào thời gian đầu, nước Mỹ có thể sản xuất tới 100.000 megawatt, đủ cung cấp điện cho khoảng 25 triệu hộ gia đình trong 50 năm với chi phí khoảng 40 triệu USD/năm. Chi phí ban đầu cho dự án cũng chỉ mất khoảng từ 0,8-1 tỉ USD, tương đương với việc xây dựng một nhà máy điện chạy than.

Các nhà máy địa nhiệt điện chỉ lấy nhiệt lượng từ trái đất chứ không đốt nhiên liệu nên sạch hơn các nhà máy điện dùng công nghệ khác rất nhiều.

Địa nhiệt điện, sản xuất theo phương pháp lấy nhiệt lượng trong lòng đất từ các giếng khoan sâu để đun nước nóng và lấy hơi nước chạy các turbine, hiện đang có xu hướng được phát triển mạnh khi mà giá các nhiên liệu như dầu và khí gas ngày càng đắt hơn. 

Nghiên cứu của MIT cho thấy sản xuất điện từ lòng đất có thể áp dụng trên diện rộng chứ không chỉ trên quy mô nhỏ như suy nghĩ thông thường trước đây. Ông Jefferson Tester, giáo sư tại MIT cho biết: “Đây có lẽ là nguồn năng lượng lớn nhất mà hiện vẫn còn ít được quan tâm.”

Theo hiệp hội năng lượng địa nhiệt của nước này, hiện Mỹ đang có khoảng 61 dự án địa nhiệt điện sắp triển khai với công suất ước đạt hơn 5.000 megawatt.

Một nhà máy địa nhiệt điện (Ảnh: aber.ac.uk)

THANH TUẤN 

Theo Reuters, Tuổi trẻ
  • 1.112