Dùng công nghệ đo lường vệ tinh để đo nước biển

  •  
  • 417

Biển có lẽ là một trong những nơi thần bí nhất trên thế giới. Tuy nhiên, cuối cùng các nhà khoa học đã tính toán được độ sâu và lượng nước của nó.

Ngày 19/5, các nhà khoa học đã ứng dụng công nghệ đo lường vệ tinh để thực hiện việc đo độ sâu và chiều rộng của biển.

Kết quả cho thấy, độ sâu trung bình của biển là 3682,2m, tổng dung tích là 1,332 tỷ km3.

Nhà khoa học Charette thuộc Viện Hải dương học Woods Hole, bang Massachusetts (Mỹ), thành viên nhóm nghiên cứu cho biết, số liệu đo được về độ sâu và tổng dung tích của biển ít hơn so với dự tính của nhiều nhà khoa học trước đó./.

Theo Vietnam+
  • 417