Một cháu bé sơ sinh có trái tim nằm ngoài lồng ngực

  •   32
  • 1.093

Một trẻ sơ sinh có trái tim nằm ngoài lồng ngực đã chào đời lúc 23 giờ 10 phút ngày 26/9/2005, nặng 3,2 kg, tại Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Khi mới được sinh ra cháu bé có sức khoẻ bình thường, nhưng chỉ sau 1 ngày sức khoẻ giảm sút nhanh chóng, quả tim có dấu hiệu thâm tím nhiều so với lúc mới sinh.

Theo các bác sĩ ở khoa sản của bệnh viện, cháu có dị dạng tim ngoài lồng ngực. Mẹ của cháu (sản phụ Hoàng Thị Hường) nhập viện lúc 10 giờ 50 phút ngày 21/9/2005 với tình trạng sức khoẻ tốt, chỉ số xét nghiệm sinh hoá bình thường, sản phụ có xét nghiệm HbsAg dương tính (viêm gan B). Khi nhập viện, qua siêu âm, các bác sĩ đã chẩn đoán cháu bé sẽ có dị tật tim nằm ngoài lồng ngực. Sau khi cháu bé chào đời, Bệnh viện đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã đề nghị gia đình chuyển cháu về Hà Nội, nhưng mãi đến 12 giờ 30 ngày 28/9/2005, gia đình mới đồng ý chuyển cháu về Bệnh viện Nhi Thuỵ Điển để tiếp tục theo dõi, điều trị.

Theo TTXVN
  • 32
  • 1.093