Mẹ hút thuốc lá, con dễ béo phì!

  •  
  • 110

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học Nhật, những phụ nữ hút thuốc khi mang thai có thể sinh con có nguy cơ béo phì cao gấp 3 lần so với con của những bà mẹ không hút thuốc. 

Nghiên cứu này được thực hiện trong gần 20 năm qua bởi một nhóm chuyên gia, dưới sự hướng dẫn của ông Zentaro Yamagata, giáo sư trường Y khoa của Đại học Yamanashi, Nhật Bản.

Nhóm nghiên cứu đã theo dõi hồ sơ y khoa của 1.400 phụ nữ Nhật sinh con từ tháng 4/1991 đến tháng 3/1997, và đã thu thập dữ liệu của khoảng 1.000 đứa con của những phụ nữ này từ khi chúng ra đời cho đến khi được 9 -10 tuổi.

Kết quả cho thấy nguy cơ béo phì ở trẻ em có mẹ hút thuốc khi mang thai cao hơn 2,9 lần so với trẻ có mẹ không hút thuốc.

Con của những thai phụ hút thuốc có nguy cơ béo phì cao gấp 3 lần so với con của những bà mẹ không hút thuốc. (Ảnh: Telegraph)

Thai nhi trong tử cung của thai phụ hút thuốc  (ảnh sglos-pct.nhs.uk)

Giáo sư Yamagata phát biểu: “Nghiên cứu này cho thấy việc phụ nữ hút thuốc khi đang mang thai, dù ngay ở giai đoạn đầu của thai kỳ, cũng ảnh hưởng đến sức khoẻ của con cái trong một giai đoạn dài”.

Mặc dù nhóm nghiên cứu chưa biết chính xác mối liên hệ nhân quả, nhưng rất có thể là khi người mẹ hút thuốc thì thai nhi trong tử cung đã bị tước đoạt những chất dinh dưỡng cần thiết.

Nhóm nghiên cứu suy đoán rằng những trẻ em bị thiếu dinh dưỡng từ khi còn trong bụng mẹ thường ăn nhiều hơn sau khi chúng chào đời và lớn lên. Ông Yamagata nói: “Chúng tôi chưa biết sự thật như thế nào, nhưng điều quan trọng là hãy từ bỏ thuốc lá”.

Kết quả nghiên cứu này đã được công bố tại một hội nghị của các chuyên gia y tế công cộng ở Nhật vừa qua, và sẽ được đăng trên ấn bản tháng 12/2007 của một tạp chí ở Bắc Mỹ.

Theo AFP,Vietnamnet
  • 110