Thêm một hi vọng cho các bệnh nhân HIV/AIDS

  •  
  • 1.393

Hãng dược Merck & Co. của Mỹ vừa thông báo họ đã tiến hành thử nghiệm vaccine chống AIDS trên cơ thể người và cho những kết quả khả quan. Ấn Độ cũng cho biết, vaccine ngừa AIDS bào chế sẽ xuất hiện trên thị trường trong vòng 4 năm tới. Những tuyên bố khả quan này mở ra triển vọng điều trị căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS.

Vaccine của Merck & Co. có tên là MRKAd5. Các nhà khoa học cắt 3 gen của virus HIV, gắn vào virus adeno - một loại virus gây cảm lạnh thường - biến nó thành tên lửa tập trung tất cả tế bào miễn dịch T4, tiêu diệt các tế bào nhiễm virus HIV. Merck & Co. đã thử nghiệm trên 1500 người. Kết quả là, vaccine kích hoạt sự phản ứng mạnh gấp đôi của hệ miễn dịch. Ấn Độ tuyên bố vaccine ngừa AIDS đã được tiến hành thử nghiệm giai đoạn đầu tiên vào tháng 9 tại viện Nghiên cứu quốc gia về AIDS. Ấn Độ có tới 5,1 triệu người nhiễm HIV, đứng thứ 2 thế giới sau Nam Phi.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, không nên quá lạc quan về việc sẽ có vaccine phòng AIDS trong năm nay. Hãng VAxgen của Thái Lan đã rất thành công khi thử nghiệm vaccine ở số người nhỏ, nhưng khi tiến hành trên hàng chục ngàn người thì không có tác dụng bảo vệ. Tiến sĩ Trịnh Quân Huấn, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu: "Khi sản xuất 1 loại vaccine thành công trong phòng thí nghiệm, hoặc thậm chí thành công trên động vật, kể cả những bước phát triển thành công ở một số người tình nguyện, nhưng khi đưa ra thực tế cũng không phải dễ dàng. Đây mới là giai đoạn đầu, nếu quả thực loại vaccine này có tác dụng, thì cũng vài ba năm nữa mới có được vaccine trên thực tế để có thể áp dụng chống HIV/AIDS".

Số người nhiễm HIV trên toàn cầu đã lên tới con số 40 triệu. Tại Việt Nam, con số này là 100.000 người, trong đó có 16.000 người đã chuyển sang giai đoạn AIDS, 9000 người đã tử vong. Số người nhiễm trên thực tế cao hơn nhiều và đang lây lan với tốc độ rất nhanh. Chúng ta cần tới 25 triệu USD/năm mới mua đủ thuốc điều trị cho tất cả bệnh nhân, kinh phí hiện có chỉ bằng 1/20 so với nhu cầu. Bởi vậy, rất ít bệnh nhân tiếp cận được thuốc kháng virus.

AIDS vẫn là căn bệnh vô phương cứu chữa. Tránh xa ma tuý, không dùng chung bơm kim tiêm, thực hiện tình dục an toàn vẫn là phương cách phòng chống AIDS hiệu quả nhất

Theo VTV
  • 1.393