Xem tranh phán bệnh nàng Mona Lisa

  •   54
  • 3.162

Vito Franco, giáo sư ngành giải phẫu bệnh lý ở ĐH Palermo (Italy) phát hiện bằng chứng về một loạt các điều kiện y tế ảnh hưởng đến các nhân vật trong một số công trình vĩ đại nhất của thế giới nghệ thuật.

Vị giáo sư người Italy tuyên bố có thể nhìn thấy dấu hiệu của bệnh tật bao gồm các bệnh dị dạng xương và sỏi thận qua tranh.

Nhiều thế kỷ trôi qua, nụ cười bí hiểm của nàng Mona Lisa trong tranh của danh hoạ Leonardo Da Vinci ám ảnh những người yêu nghệ thuật ngày đêm băn khoăn về những lý do ẩn sau ánh mắt nàng. Nhưng ít ai biết vẻ mặt ấy của nàng Mona Lisa là kết quả của sự tích tụ axit béo xung quanh vùng mắt, giống những người có lượng cholesterol cao, theo ý kiến của giáo sư Franco. Ông còn nhận thấy bệnh ban vàng và sự tích tụ cholesterol dưới da ở vùng trũng mắt trái nàng Mona Lisa và khối u mỡ béo trên một bàn tay.


Nàng Mona Lisa xinh đẹp có thể có hàm lượng Cholesterol cao

Ông Franco cho biết: “Những nghệ sĩ đã miêu tả bằng nghệ thuật và cho chúng ta biết về những tổn thương của con người một cách vô thức. Tôi nhìn nghệ thuật bằng một con mắt khác với những người nghiên cứu nghệ thuật, giống như một nhà toán học nghe nhạc theo một cách khác với các nhà phê bình âm nhạc”.


Người đàn ông trong bức "Chân dung tuổi trẻ" của Botticelli có thể bị mắc hội chứng Marfan.

Trong số 100 nghiên cứu, Franco đã khám phá ra rằng hai trong số hình tượng mẫu mực trong nghệ thuật phục hưng xuất hiện hội chứng Marfan hiếm gặp – căn bệnh được cho đang hành hạ Osama Bin Laden.

Người thứ nhất là một người đàn ông trẻ tuổi đội mũ đỏ trong bức “Chân dung tuổi trẻ” của Botticelli và người kia là nhân vật trong bức “Madona với cái cổ dài” của Parmigiano.

Cả hai người mẫu này đều có những ngón tay dài và bàn tay thanh mảnh khác thường, đó là triệu chứng của hội chứng Marfan, hội chứng rối loạn mô liên kết có tính di truyền.

Nghiên cứu về hỉnh ảnh Mary mang bầu trong Madonna del Parto của Piero della Francesca cho thấy, trên cổ của Mary đang có dấu hiệu hình thành bệnh bướu cổ. Công chúa Tây Ban Nha, Margarita, trong bức Las Meninas của Velazquez cũng có thể bị bệnh tương tự. 

Công chúa Tây Ban Nha trong bức Las Meninas của Velazquez có biểu hiện đang hình thành bệnh bưới cổ.


Và bản thân các nghệ sĩ cũng không thể tránh khỏi những bệnh tật. Bức tranh “trường học ở Athens” của Raphael mô tả cận cảnh nhà điêu khắc Michelangelo xuất hiện với cái đầu gối sưng do sỏi thận. 

Bức tranh "Trường học ở Athens" đã để lộ bệnh sỏi thận của nhà điêu khắc nổi tiếng Michelangelo


Franco cho rằng, các chi tiết “xuất hiện chỉ sự dư thừa axit uric điển hình của những người bị bệnh sỏi thận”, là kết quả của việc sống nhờ vào bánh mỳ và rượu trong thời gian sơn nhà nguyện Sistine.

Theo Báo Đất Việt (Daily Mail)
  • 54
  • 3.162