Nhật tái tạo thành công van tim trong cơ thể chó

  •  
  • 176

Nhóm các nhà khoa học của Trung tâm điều trị bệnh ở cơ quan tuần hoàn và trường Đại học Nhật Bản đã phát minh ra phương pháp tạo ra van tim bên trong cơ thể từ chính tế bào của chó.

Ảnh minh họa.

Nhóm nghiên cứu đã đưa một ống silicon đường kính 2cm vào tổ chức tế bào dưới da lưng của hai con chó để tạo hình van tim.

Ống silicon này gồm hai đoạn hình trụ và phần ghép nối được thiết kế để tạo hình van tim.

Các tế bào của tổ chức dưới da chó sẽ phát triển bao quanh ống silicon và sau một tháng sẽ tạo nên một tổ chức có cấu tạo van tim trong ống có hình huyết quản.

Các nhà khoa học đã lấy van tim này cấy ghép vào cơ thể của chính hai con chó trên và khẳng định hai van tim này hoạt động bình thường.

Thành công của các nhà khoa học Nhật Bản cho thấy van tim được tái tạo trong cơ thể chó và được cấy ghép cho chính con chó đó không xảy ra phản ứng đào thải. Các nhà khoa học Nhật Bản sẽ tiếp tục thử nghiệm lâm sàng trên chó và sớm tiến tới ứng dụng ở người./.

Theo Vietnam+
  • 176