Diễn biến cúm gia cầm phức tạp

  •  
  • 58

Lại thêm 1 người nữa thiệt mạng bị nghi là do cúm gia cầm tại Indonesia, nâng tổng số người chết liên quan tới cúm gà tại nước này lên 5 người.

Trong khi đó, Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ, Michael Leavitt, khuyến cáo trong chuyến thăm tới Đông Nam Á rằng khả năng bùng phát dịch cúm ở người là rất cao.

Hoa Kỳ sẽ cung cấp cho Campuchia nguồn chuyên gia cũng như kinh phí cần thiết để giúp nước này đối phó với dịch cúm gia cầm. Tuyên bố này được đưa ra khi ông Bộ trưởng Y tế Mỹ, Michael Leavitt, tới Campuchia ngày hôm qua.

Chuyến thăm của vị Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ tới các nước Đông Nam Á là để bàn về cách phối hợp các kế hoạch đối phó với đại dịch cúm có thể xảy ra, sau khi Tổng thống Bush tháng trước tuyên bố thiết lập một "quan hệ đối tác quốc tế phòng chống đại dịch cúm và cúm gia cầm".

Trước đó, khi tới thăm Thái Lan, ông Michael Leavitt đã khuyến cáo khả năng bùng phát dịch cúm lớn ở người là rất cao.

Ông Michael Leavitt nói: "Thế giới đã chứng kiến 3 đại dịch cúm trong thế kỷ qua, và khả năng có đại dịch cúm thứ tư là rất cao, mặc dù hiện vẫn chưa rõ liệu loại virus cúm gia cầm gây chết người H5N1 có khả năng bùng phát thành dịch cúm thứ tư ở người hay không".

Bộ trưởng Y tế Hoa Kỳ Michael Leavitt
Hiện vẫn chưa có trường hợp lây truyền virus H5N1 nào từ người qua người, thế nhưng các quan chức cao cấp từ Tổ chức Y tế Thế giới thường xuyên khuyến cáo rằng virus này có thể dễ dàng biến đổi gen để truyền từ người qua người.

Theo họ, nếu như đại dịch đó xảy ra, nó có thể cướp đi sinh mạng của ít nhất 5 triệu người. Trong khi đó, một quan chức tại bệnh viện Sulianti Saroso ở thủ đô Jakarta của Indonesia tuyên bố lại có thêm 1 người nữa tử vong vì bị nghi là nhiễm virus cúm gia cầm.

Tuy nhiên, họ vẫn chưa có được kết quả kiểm tra chính thức. Ngoài ra Indonesia còn có 2 trường hợp bệnh nhân được khẳng định là lây nhiễm cúm gia cầm.

Hôm nay, Bộ trưởng Y tế Indonesia Siti Fadillah Supari còn tuyên bố sẽ phải học hỏi từ Việt Nam cách kiềm chế cúm gia cầm.

Khi gặp Bộ trưởng Y tế Việt Nam Trần Thị Trung Chiến, bà Siti nói VN "cũng có nguồn lực hạn chế như chúng ta mà họ lại có khả năng ngăn chặn cúm gia cầm". Việt Nam tuyên bố từ tháng Bảy đến giờ không có các ca lây nhiễm mới ở người.

Tuy thế, WHO Hà Nội tiếp tục khuyến cáo khả năng bùng phát cúm gia cầm vẫn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Bộ trưởng Y tế Mỹ Michael Leavitt hối thúc các quốc gia phải tự có các biện pháp kiểm soát, vì theo ông, ngay cả Hoa Kỳ cũng không có khả năng sản xuất đủ vaccine cho toàn bộ dân số trong nước.

Dịch cúm gia cầm đã giết chết ít nhất 60 người tại các quốc gia Đông Nam Á.

Theo Tiền Phong Online
  • 58