Điều chỉnh huyết áp bằng điện cực

  •  
  • 164

Theo các nhà nghiên cứu thuộc ĐH Oxford và Trường Cao đẳng Hoàng gia London, kích thích một số vùng não nhất định bằng điện cực có thể làm thay đổi huyết áp của bệnh nhân.

Các tác giả cho biết dường như đây là một cách khá mạnh tay để điều trị chứng tăng huyết áp song phương pháp này có thể trợ giúp trong trường hợp các liệu pháp thông thường đã thất bại. Ngoài ra, nghiên cứu của các chuyên gia cũng làm sáng tỏ những vùng não kiểm soát huyết áp, mở đường cho các phương pháp điều trị mới

Nhóm nghiên cứu gồm các bác sĩ phẫu thuật thần kinh và sinh lý học đã phát hiện ra sự thay đổi áp huyết trong khi gắn điện cực não cho 15 bệnh nhân để giảm đau. Kích thích não sâu liên quan tới việc đặt những điện cực vô cùng mỏng lên các vị trí rất chính xác trong não và đã được sử dụng để giảm đau và giúp bệnh nhân Parkinson. Tuy nhiên, các chuyên gia phát hiện họ có thể làm áp huyết tăng hoặc giảm thông qua việc kích thích những vùng não nhất định bằng điện cực.

Trưởng nhóm nghiên cứu Alexander Green cho biết rõ ràng phương pháp này liên quan tới phẫu thuật não nên chúng ta phải rất thận trọng. Có lẽ phương pháp chỉ dùng cho những bệnh nhân mà việc điều trị bằng thuốc không có hiệu quả. Các nhóm nghiên cứu khác cũng đang nghiên cứu những phương pháp kích thích một số vùng não song không cần phẫu thuật để đặt điện cực, chẳng hạn như dùng công nghệ nano. Nếu thành công, họ có thể thu hút rất nhiều bệnh nhân điều trị.

Minh Sơn

Theo VietNamNet
  • 164