Kem chống nhiễm HIV cho phụ nữ

  •  
  • 217

Hai hãng dược phẩm lớn đang hợp sức với một tổ chức phòng chống AIDS quốc tế để phát triển kem hoặc keo đặc để giúp phụ nữ khỏi bị nhiễm HIV, loại virus gây ra AIDS.

Merck và Bristol-Myers-Squibb đang trao cho Hiệp hội Quốc tế về Chất khử trùng quyền miễn phí nhằm sản xuất một số hợp chất dùng để ngăn chặn HIV trước khi loại virus này nhập vào mô của người.

Các tổ chức phòng chống AIDS đặc biệt quan tâm đến ảnh hưởng của HIV đến phụ nữ vì phụ nữ dễ bị nhiễm HIV hơn nam giới, một phần do lý do sinh học, phần khác bởi vì họ ít có khả năng kiểm soát phương thức sinh hoạt tình dục.

Một chất khử trùng hiệu quả dưới dạng kem hay keo đặc được bôi vào âm đạo trước khi giao hợp có thể sẽ giúp tránh nhiễm HIV, ngay cả trong trường hợp không dùng bao cao su.

Những hợp chất này, là chất đang được công bố ra trước Hiệp hội Quốc tế về Chất khử trùng, thì tấn công vào loại cấu trúc mà virus gây bệnh AIDS vẫn dùng để xâm nhập vào tế bào của người.

Việc công bố những hợp chất này từ ngay trong giai đoạn nghiên cứu ban đầu đang được Hiệp hội hoan nghênh, vì nó sẽ giúp đẩy nhanh tiến trình thử nghiệm và chứng minh tác dụng của nó.

Những hợp chất này tương đối dễ sản xuất, nên người ta đang hy vọng rằng chúng sẽ được sản xuất với giá rẻ trên toàn thế giới.

Hiệp hội Quốc tế về Chất khử trùng muốn đưa ra mức giá một xu Mỹ cho mỗi lần sử dụng. Về lâu về dài, tiêm vaccine vẫn được xem là biện pháp chủ yếu để chống lại bệnh AIDS.

Nhưng vaccine thì khó chế tạo, và chất khử trùng nay đang được xem như vũ khí chính trong trận chiến ngăn ngừa chu trình nhiễm bệnh.

Theo Thanh Niên Online
  • 217