FDA tra về các tác dụng phụ của Tamiflu

  •  
  • 355

Việt Nam: Chưa có trường hợp nào bị tử vong vì dùng Tamiflu

Cơ quan Quản lý dược phẩm và thực phẩm của Mỹ (FDA) đã bắt đầu điều tra để xem có mối liên hệ nào giữa việc sử dụng thuốc Tamiflu với cái chết của 12 trẻ em Nhật trong các báo cáo của Bộ Y tế Nhật và của chính Hãng dược Roche hay không.

Nhân viên Hãng Roche theo dõi việc sản xuất thuốc Tamiflu

Mặc dù Bộ Y tế, Lao động và an sinh xã hội Nhật đã kết luận Tamiflu không phải là nguyên nhân của phân nửa ca tử vong này, nhưng FDA vẫn cho rằng phải tiến hành nghiên cứu kỹ hơn nữa.

FDA đã thu thập tài liệu về những ca nghi chết do tác dụng phụ của các loại thuốc, trong đó có Tamiflu, của những bệnh nhân tuổi từ 16 trở xuống trên khắp thế giới từ tháng 3-2004 đến tháng 4-2005. Theo các tài liệu này, có 12 trẻ em, tất cả là người Nhật, đã chết sau khi dùng Tamiflu. Bốn trong số đó chết chỉ sau vài giờ dùng thuốc, bốn trẻ nữa chết vì tim và phổi ngưng hoạt động; bốn trẻ còn lại do rối loạn ý thức, viêm phổi,  ngạt thở và viêm tụy cấp.

Tuy nhiên, FDA thừa nhận rất khó tìm được một kết luận vì có thể trẻ còn sử dụng thêm nhiều loại thuốc khác. Ngoài ra, các báo cáo còn cho biết có 32 ca bị rối loạn thần kinh và tâm lý sau khi dùng Tamiflu, 31 ca trong đó là ở Nhật, nhưng không cung cấp được nhiều chi tiết.

* Theo bác sĩ Nguyễn Thị Tường Vân, phó khoa cấp cứu Viện Y học lâm sàng các bệnh nhiệt đới, thuốc Tamiflu được sử dụng trong điều trị và dự phòng cho bệnh nhân, nhân viên y tế tại viện từ đầu năm 2003, khi  VN bắt đầu phải đối phó với dịch SARS.

Đến nay đã có hàng nghìn viên Tamiflu được sử dụng, nhiều bệnh nhân đã ra viện. Trên thực tế, chưa có ai bị ảnh hưởng sức khỏe nghiêm trọng vì dùng thuốc Tamiflu, ngoại trừ một vài trường hợp do uống thuốc lúc đói thì có biểu hiện chóng mặt, mệt mỏi chừng 30 phút lại trở về trạng thái bình thường. 

THỦY TÙNG - NGỌC HÀ (Theo Independent, Reuters, AFP)

Theo Tuổi trẻ Online
  • 355