Cúm H1N1 lại bùng phát

  •  
  • 199

Dịch cúm H1N1 đã bùng phát ở quốc gia Nam Mỹ Bolivia khiến gần 900 người nhiễm bệnh và 11 người tử vong, quan chức y tế địa phương vừa cho biết hôm 3/7.

>>> Việt Nam nghiên cứu thành công vắc xin cúm A/H5N1 và cúm A/H1N1

Mọi người dân Bolivia đều phải đeo khẩu trang trong đại dịch cúm năm 2009.
Mọi người dân Bolivia đều phải đeo khẩu trang
trong đại dịch cúm năm 2009. (Nguồn: AFP)

Hầu hết các trường hợp nhiễm bệnh đều xuất hiện trong vài tuần gần đây, nhưng trận bùng phát chưa phát triển tới mức trở thành đại dịch trên quy mô cả nước.

Theo số liệu thống kê chính thức, 873 người đã được phát hiện nhiễm virus cúm, phần lớn trong số đó đến từ khu vực phía tây đất nước.

Chính quyền Bolivia chưa tuyên bố chủng virus cúm này là cúm gia cầm hay cúm lợn - nghĩa là nguồn đầu tiên lây nhiễm sang người là từ gia cầm hay lợn.

Năm 2009, trận dịch H1N1 bùng phát ở Mexico và lan thành đại dịch khắp thế giới, khiến 17.000 người thiệt mạng.

Trận bùng phát ở Bolivia giờ đang tấn công vào trẻ nhỏ, người già, những người bị ốm hay các bệnh mạn tính, như huyết áp cao hay tiểu đường.

Theo Đất Việt
  • 199