H5N1 đến Croatia

  •  
  • 48

Liên minh châu Âu (EU) hôm nay 16-10 thông báo chủng virus nguy hiểm H5N1 đã được tìm thấy tại Croatia, quốc gia châu Âu mới đây nhất bị tấn công bởi cúm gia cầm.

Ngỗng tại Kopacevo, miền đông Croatia, gần nơi cúm gia cầm được phát hiện

Cũng trong hôm nay, chính phủ Trung Quốc cho biết một ổ dịch cúm gia cầm đã giết chết 545 con gà và vịt tại một ngôi làng ở tỉnh Hồ Nam, buộc nhà chức trách phải tiêu hủy 2.487 gia cầm tại khu vực bị ảnh hưởng để ngừa bệnh lây lan. Thông tin trên dẫn lời Bộ Nông nghiệp Trung Quốc và được đăng tải trên trang web của Tổ chức sức khỏe động vật thế giới có trụ sở tại Paris (Pháp).

Bộ Nông nghiệp Trung Quốc nói ổ dịch thứ ba này vẫn “dưới tầm kiểm soát” và xác nhận kết quả xét nghiệm tại phòng thí nghiệm quốc gia cho thấy gà vịt tại đây bị nhiễm H5N1. Tuy nhiên Bộ Nông nghiệp Trung Quốc và các quan chức nông nghiệp và y tế tại tỉnh Hồ Nam đã từ chối cung cấp các thông tin khác.

Theo sau các thông báo về trường hợp nghi ngờ cúm gia cầm tại Croatia hồi cuối tuần qua, Hội đồng châu Âu hôm thứ hai đã ban hành một lệnh cấm nhập khẩu gia cầm sống, chim hoang và các loài lông vũ từ đất nước vùng Balkan này để phòng ngừa bệnh dịch lây lan. “Đây là lệnh cấm trong hoàn cảnh bắt buộc”, người phát ngôn của Hội đồng châu Âu, Philip Tod, cho biết.

Các quan chức Croatia cho biết họ đã tiêu hủy tất cả gia cầm tại 4 ngôi làng gần hồ Nasice nơi có 2 trong số 13 con thiên nga được phát hiện có kết quả xét nghiệm dương tính với virus H5N1.

Tại Đức, các quan chức cho biết các kết quả xét nghiệm ban đầu trên những con ngỗng hoang được tìm thấy chết tại nước này cũng cho kết quả dương tính với cúm gia cầm nhưng nói họ cần tiến hành các xét nghiệm chuyên sâu hơn mới có thể khẳng định liệu đó có phải là chủng virus H5N1 hay không.

Slovenia, Hungary và Pháp cũng đang tiến hành xét nghiệm những con chim được tìm thấy chết với các dấu hiệu nghi ngờ bị cúm gia cầm.

Tại Copenhagen, Đan Mạch, các quan chức y tế cho biết châu Âu đã chuẩn bị đối phó với cúm gia cầm tốt hơn so với châu Á do có nguồn tài chính và sự thông tin tốt hơn giữa các nước tại đây.

TƯỜNG VY (Theo AP)

Theo Tuổi trẻ Online
  • 48