Đà Nẵng: đến 6-11 hoàn thành tiêm văcxin phòng dịch đợt 1

  •  
  • 83

Sau mười ngày ra quân tiêm văcxin phòng dịch cho đàn gia cầm, đến nay TP Đà Nẵng đã có 8/14 xã, phường hoàn thành việc tiêm văcxin phòng dịch đợt 1 với 112.915 gia cầm được tiêm. Ông Võ Văn Tám - phó trưởng phòng kỹ thuật Sở Thủy sản nông lâm TP Đà Nẵng - cho biết đến 6-11 sẽ hoàn thành việc tiêm văcxin phòng dịch đợt 1 cho toàn bộ đàn gia cầm ở sáu xã, phường còn lại.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Huy - giám đốc sở kiêm phó trưởng ban trực BCĐ  phòng chống dịch cúm gia cầm TP Đà Nẵng - cho biết ngoài bảy chợ lớn trong nội thành đã có qui định cấm mua bán gia cầm sống, sắp tới sẽ cấm hẳn việc mua bán và giết mổ gia cầm sống tại tất cả các chợ trên địa bàn.

K.EM

Bến Tre: cấm nhập gia cầm vào tỉnh

Ngày 31-10, ông Mai Văn Hiệp, chi cục trưởng Chi cục Thú y, cho biết ngành thú y tỉnh Bến Tre đang siết chặt công tác kiểm dịch gia cầm, triệt để ngăn chặn việc nhập gia cầm và các sản phẩm gia cầm vào địa bàn tỉnh.

Theo ông Hiệp, thời gian qua các địa phương ở Bến Tre rất thờ ơ với công tác chống dịch. Hậu quả là chỉ trong một thời gian ngắn đã xuất hiện hơn 600.000 con vịt do người dân tự ý tái đàn bất chấp lệnh cấm, trong đó huyện Ba Tri có hơn 300.000 con.      

VÂN TRƯỜNG

Bắc Giang: thêm nhiều gia cầm chết

Sau xã Vân Trung (Việt Yên) có hơn 800 con gia cầm bị chết (Tuổi Trẻ ngày 31-10) ngày 30-10, tại gia đình anh Nguyễn Văn Hải,  thôn Chùa, xã Tăng Tiến (Việt Yên, Bắc Giang) có 200 con vịt bị chết và thôn Bùi Bến, xã Yên Lư (Yên Dũng) có 300 con vịt bị chết chưa rõ nguyên nhân. Trạm thú y hai huyện đã lấy mẫu xét nghiệm và  triển khai các biện pháp khẩn cấp như: chôn hủy gia cầm chết, tiêu độc, khử trùng khu vực có gia cầm chết, yêu cầu cách ly gia cầm để phòng ngừa dịch bệnh.      

H.ANH

Quảng Nam: vẫn chưa triển khai tiêm phòng cho đàn gi cầm

Chiều 31-10, ông Nguyễn Thành Nam, chi cục phó Chi cục Thú y Quảng Nam, cho biết mặc dù công tác chuẩn bị triển khai tiêm phòng cho đàn gia cầm trên địa bàn đã hoàn tất từ đầu tháng mười, tuy nhiên đến nay sau hơn một tháng vẫn chưa triển khai được công tác tiêm phòng. Nguyên nhân do không có văcxin H5N1.

Theo ông Nam, tỉnh Quảng Nam đăng ký 2,6 triệu liều văcxin H5N2 (cho gà) và 400.000 liều văcxin H5N1 (cho vịt) từ giữa tháng 9-2005 nhưng đến nay vẫn chưa nhận được. Để triển khai tiêm thí điểm tại một số địa phương, chi cục đã tạm mượn của đơn vị cung ứng thuốc 20.000 liều để triển khai tiêm tại huyện Đại Lộc và Tam Kỳ.     

HOÀI NHÂN

Theo Tuổi trẻ Online
  • 83