Trung Quốc xác nhận có cúm gia cầm biến thể

  •  
  • 82

Theo TTXVN, ngày 10-11, chủ nhiệm Phòng thí nghiệm tham khảo cúm gia cầm quốc gia Trung Quốc, bà Trần Hóa Lan, lần đầu tiên xác nhận đã xuất hiện virus cúm gia cầm biến thể ở tỉnh Sơn Tây và khu tự trị Ninh Hạ, miền bắc Trung Quốc.

Bà Trần Hóa Lan cho biết các nhà khoa học đã tách được một số virus có dấu hiệu biến thể, có khả năng kháng thuốc và làm giảm hiệu quả của loại văcxin chống cúm gia cầm hiện nay. Theo bà Trần, Phòng thí nghiệm cúm gia cầm Trung Quốc đã nghiên cứu và đưa vào sử dụng thử nghiệm loại văcxin mới dùng cho loại virus biến thể vừa được phát hiện này.

Trước đó, Trung Quốc đã bác bỏ một báo cáo của các nhà khoa học Mỹ và Hong Kong nói rằng có một loại virus mới, được nhận diện lần đầu tiên ở tỉnh Phúc Kiến vào năm 2005 và thời gian qua đã lan ra Hong Kong, Lào, Malaysia và Thái Lan. Theo Xinhua, bộ trưởng y tế Trung Quốc đã gọi các dữ kiện trong báo cáo này là “thiếu bằng chứng khoa học”.

Một người bán vịt ở Nam Kinh
Một người bán vịt ở Nam Kinh (Ảnh: AP)

TH.TU.

Theo TTXVN, Xinhua, Tuổi trẻ
  • 82