Abbott giảm giá thuốc điều trị bệnh AIDS cho các nước nghèo

  •  
  • 752

Hãng Abbott Laboratories, hãng dược phẩm lớn của Mỹ, đã đồng ý giảm giá thuốc điều trị bệnh AIDS cho hơn 40 nước nghèo. Thông báo này được đưa ra giữa lúc cuộc tranh cãi xung quanh việc những bệnh nhân AIDS tại các nước đang phát triển không được tiếp cận với thuốc chữa bệnh do Abbott sản xuất có chiều hướng gia tăng.

Hãng dược phẩm có trụ sở ở thành phố Chicago này đã bị kiện hồi tháng trước sau khi từ chối chuyển giao công thức bào chế các phiên bản thuốc điều trị bệnh AIDS mới nhất cho Thái Lan do tranh cãi về giá cả. Do đó, quyết định của Abbott giảm giá thuốc Kaletra hơn 55% tại thị trường các nước mà Ngân hàng Thế giới (WB) xếp vào loại có mức thu nhập bình quân đầu người thấp và trung bình, được dư luận đánh giá là tích cực.

(Ảnh minh họa: Newmediaexplorer)
Chủ tịch Quỹ Chăm sóc sức khỏe AIDS (Mỹ) Michael Weinstein nhấn mạnh đây thực sự là một thắng lợi lớn của các nhà hoạt động trong lĩnh vực phòng chống AIDS trên khắp thế giới trước một trong ba "gã khổng lồ" của ngành công nghiệp dược phẩm.

Được biết, sau khi tham khảo ý kiến của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hãng Abbott quyết định sẽ giảm chi phí điều trị AIDS bằng thuốc Kaletra xuống còn 1.000 USD/năm so với chi phí hiện nay là 2.200 USD/năm. Thuốc Kaletra chủ yếu được dùng để điều trị cho những bệnh nhân AIDS không còn thích hợp với các loại thuốc chữa HIV/AIDS giai đoạn đầu.

Trong thông báo trên, hãng Abbott cũng cho biết sẽ sớm thảo luận với những nước tôn trọng bản quyền sản xuất thuốc điều trị bệnh AIDS của Abbott nhằm làm tăng số nước được nhượng quyền sản xuất thuốc Kaletra/Aluvia dạng bao con nhộng và dạng viên với giá rẻ.

Cho đến lúc này, cuộc tranh cãi với Thái Lan vẫn chưa được giải quyết, song Abbott cho biết sẽ áp dụng giảm giá cho loại thuốc chữa bệnh AIDS phiên bản cũ hiện đang có mặt tại các quầy thuốc ở quốc gia Đông Nam Á này. Tuy nhiên, theo tổ chức "Bác sĩ không biên giới", loại thuốc này đòi hỏi phải bảo quản lạnh, không thích hợp với khí hậu nóng như ở Thái Lan.

Theo TTXVN, Tuổi trẻ
  • 752