Một số người không thể không béo

  •  
  • 229

Các nhà khoa học cho biết đã tìm ra mối liên quan rõ rệt giữa gene và sự béo phì. Theo đó, những người có 2 phiên bản của một gene béo sẽ có nhiều hơn 70% nguy cơ bị béo phì so với những ai không có gene này, và nặng hơn khoảng 3 kg.

Nghiên cứu do Trường y tế Peninsula và Đại học Oxford, Anh, thực hiện trên 40.000 người. Kết quả này chứng tỏ mặc dù nỗ lực hết mình để thay đổi chế độ ăn uống, tập luyện, thì một số người vẫn gặp khó khăn trong việc giảm cân, mà thủ phạm là do gene. Theo các tác giả, công trình sẽ giúp mọi người hiểu hơn về tình trạng béo phì và giúp ngăn ngừa nạn dịch này.

Sarah Collyer (trái) không có phiên bản gene FTO nào, trong khi Rebecca Endicott (phải) có 2 bản copy FTO. (Ảnh: BBC)

Béo phì liên quan tới nguy cơ tiểu đường type 2. Ban đầu các nhà điều tra nhận ra gene FTO khi tìm hiểu sự khác biệt trong bộ gene của người bị tiểu đường type 2 và người không mắc bệnh. Những ai bị tiểu đường type 2 dễ dàng có một biến thể gene FTO hơn, gene này cũng liên quan tới sự gia tăng cân nặng.

Tiếp đó, nhóm lục tìm trong một nghiên cứu trên 40.000 người để nhận diện thể gene FTO và xác định rằng nó liên quan tới cân nặng.

Những ai mang một phiên bản gene FTO gia tăng 30% nguy cơ bị béo phì so với ai không có phiên bản gene nào. Còn những người mang 2 bản copy của biến thể gene này thì tăng 70% nguy cơ bị béo phì và nặng hơn trung bình khoảng 3 kg so với những người không có bản copy nào.

Giáo sư Andrew Hattersley tại Trường Y Peninsula nhận định kết quả lý giải vì sao 2 người ăn có vẻ giống nhau và tập luyện như nhau nhưng một trong 2 người vẫn khó giảm cân hơn người kia.

M.T.

Theo BBC, Vnexpress
  • 229