Nhật: số trẻ em giảm ở mức kỷ lục

  •  
  • 182

Theo các con số thống kê của chính phủ Nhật Bản, số trẻ em dưới 15 tuổi ở nước này đã xuống thấp tới mức kỷ lục. Tính đến ngày 1-4-2007, nước này có 17,38 triệu trẻ từ 14 tuổi trở xuống, giảm 140.000 em so với năm ngoái. Bộ Nội vụ Nhật cho biết đây là năm thứ 26 liên tiếp số trẻ em dưới 15 tuổi ở Nhật bị sụt giảm.

Nhật là nước có tỷ lệ người già so với người trẻ cao nhất thế giới. Các con số mới này làm tăng thêm mối lo ngại về sự tăng trưởng kinh tế đất nước trong tương lai và vấn đề nguồn quỹ trợ cấp. Theo con số báo cáo của Bộ Nội vụ, (Ảnh: AFP)số trẻ dưới 15 tuổi chỉ chiếm 13,6% dân số nước Nhật, một mức thấp kỷ lục. Dự báo con số này sẽ giảm xuống chỉ còn 12,3% vào năm 2015.

Năm 2005, dân số Nhật Bản giảm lần đầu tiên kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai.

Một cuộc khảo sát do chính phủ Nhật thực hiện cuối năm ngoái dự báo tỷ lệ sinh giảm ở nước này sẽ khiến dân số Nhật giảm 30% trong 50 năm tới, tức từ mức 127 triệu người hiện nay xuống còn 90 triệu người.

Trước tình hình này, chính phủ đã cam kết thực hiện nhiều chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ nuôi con bằng cách cải thiện hệ thống chăm sóc trẻ nhỏ và các quyền lợi khi sinh con dành cho những phụ nữ đi làm.

TƯỜNG VY

Theo BBC, Tuổi trẻ
  • 182