Thạch tín giúp kéo dài sự sống cho bệnh nhân ung thư bạch cầu

  •  
  • 353

Theo một nghiên cứu mới được trình bày tại Chicago (Mỹ), thạch tín, một độc chất nổi tiếng, có khả năng kéo dài sự sống của bệnh nhân ung thư bạch cầu cấp mãn tính, một dạng ung thư máu hiếm gặp nếu được kết hợp với liệu pháp tiêu chuẩn.

Một đứa trẻ mắc bệnh ung thư bạch cầu (Ảnh: HTV)

Giáo sư Bayard Powell thuộc khoa Huyết học Trung tâm Wake Forest (North Carolina), tác giả nghiên cứu chính, đã trình bày các kết quả thử nghiệm tại hội nghị lần thứ 43 thuộc Hiệp hội Ung thư máu. Hơn 25.000 chuyên gia đã tham gia hội nghị tổ chức vào cuối tuần qua.

Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 được thực hiện ở 518 người trong độ tuổi trưởng thành mắc bệnh ung thư bạch cầu cấp mãn tính.

Các nhà nghiên cứu ghi nhận rằng ở 261 bệnh nhân được điều trị theo liệu pháp dùng thạch tín kèm theo các loại thuốc thông thường, tỉ lệ sống là 86% sau 3 năm so với 77% đối với các bệnh nhân điều trị theo liệu pháp tiêu chuẩn.

T.Đ

Theo Belga, Đài TH Tp. Hồ Chí Minh
  • 353