Thực hiện ca ghép gan khác huyết thống đầu tiên

  •  
  • 167

Ngày 6/8 tới, BV Nhi Trung ương sẽ tiến hành ca ghép gan khác huyết thống lần đầu tiên ở Việt Nam. Điều khác biệt so với các ca ghép gan trước đây là người cho và người nhận gan không phải là bà con ruột thịt, hay họ hàng.

Ngày 24/7, BS Nguyễn Văn Lộc, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho hay: Ngày 6/8, BV sẽ ghép gan ca thứ 5, đồng thời là ca ghép đầu tiên mà người cho và người nhận không cùng huyết thống.

Người nhận là một bé gái 18 tháng tuổi, ở Nam Định. Cháu bị tắc mật bẩm sinh, đã làm thủ thuật Kazai nhưng vẫn bị xơ gan và biến chứng chảy máu. Người cho gan là anh T, 41 tuổi, tự nguyện hiến tạng.

Ca ghép gan thứ 4 tại Bệnh viện Nhi Trung ương. (Ảnh: BS Ngọc Hưng)

Khó khăn nhất đối với ca ghép là cặp cho - nhận không cùng huyết thống nên việc thải ghép dễ xảy ra. Cũng vì khác huyết thống nên chỉ có khoảng 25% tổ chức giữa người cho và nhận hoà hợp.

Từ nay đến khi phẫu thuật, cháu bé cần được tăng cường chăm sóc để có thể tăng thêm mỗi ngày 10g huyết sắc tố/lít máu. Còn anh T. cũng cần phải bồi dưỡng thêm vì thể trạng hơi gầy.

Được biết, anh T. đã có đơn tự nguyện xin được hiến tạng gửi đến BV Nhi Trung ương từ đầu năm nay. Trước đây, anh đã có lần xin tự nguyện hiến thận nhưng chưa được nên lần này rất tha thiết được hiến gan, cứu sống cháu bé.

Cũng theo BS Nguyễn Văn Lộc, từ khi Luật hiến, ghép mô tạng có hiệu lực, BV Nhi Trung ương đã nhận được 3 đơn tự nguyện hiến tạng.

Lệ Hà

Theo Vietnamnet
  • 167